Ngày đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia: Đề không quá khó, thí sinh tự tin

Đó là tâm trạng chung của nhiều thí sinh sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên với hai môn toán và ngoại ngữ. Theo ghi nhận, đề thi khá vừa sức với những thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT. Còn với những sĩ tử xét tuyển đại học (ĐH), cả hai môn thi đều có các câu hỏi phân hóa rõ năng lực, mức độ từ dễ đến khó.

Thí sinh trao đổi kết quả môn toán sáng 1.7 tại địa điểm thi Đại học Thủy lợi. Ảnh: Hải Nguyễn

Đà Nẵng: Thí sinh, phụ huynh được ăn cơm miễn phí

Sáng 1.7, nhiều phụ huynh và thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại Cụm thi 40 (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) háo hức chuyền tay nhau tờ thông tin về một khu vực ăn cơm, nghỉ trưa miễn phí trong phòng có máy lạnh.

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, hàng trăm thí sinh và người nhà đã đến căn nhà tại số 122A đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) để được ăn trưa và nghỉ ngơi miễn phí. Căn nhà này cũng nằm gần tại các điểm thi Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch. Hành động ý nghĩa này được một thầy giáo khởi xướng.

Trước đó, Sở GDĐT Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo cho các trường gần khu vực điểm thi mở cổng trường để người nhà thí sinh gửi xe và phục vụ nước uống cho các phụ huynh trong khi chờ đợi các thí sinh. Hữu Long

Nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại và tài liệu

Thống kê các cụm thi phía Nam cho thấy trong buổi thi môn toán sáng nay có trên 99% số thí sinh dự thi. Thống kê sơ bộ khoảng 10 thí sinh bị đình chỉ, trong đó chủ yếu là do mang điện thoại vào phòng thi. Ngoài ra, một số thí sinh mang tài liệu đã bị giám thị phát hiện và đình chỉ thi ngay sau đó. Tại một số cụm thi tại Bình Dương, Bến Tre, TPHCM đã có những phòng thi chỉ có 1 thí sinh dự thi với các môn ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung.

* Thí sinh gãy tay được hội đồng thi chép bài hộ. Sáng 1.7, tại điểm thi ĐH Khoa học Tự nhiên, có 2 thí sinh bị gãy tay (1 em bị tai nạn giao thông, 1 em bị ngã tại nhà trước khi đi thi). Hai thí sinh này được bố trí ngồi riêng một phòng, có 2 giám thị giám sát. Do gãy tay không viết được nên hội đồng thi đã hỗ trợ bằng cách thí sinh đọc nội dung trả lời theo câu hỏi của đề thi, cán bộ coi thi ghi chép hộ, có đặt máy ghi âm để giám sát toàn bộ thời gian làm bài của hai thí sinh này.

Đề thi toán, ngoại ngữ: Không quá đánh đố!

Đó là nhận định chung của nhiều thí sinh tại Hà Nội sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên với hai môn toán và ngoại ngữ. Mới vừa hết 2/3 thời gian thi, thí sinh Nguyễn Hoàng Nam (học sinh THPT Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm) từ điểm thi ĐH Sư phạm Hà Nội bước ra phòng thi với tâm trạng thoải mái. Nam chia sẻ: “Câu hỏi đều nằm trong chương trình học, không có quá nhiều câu đánh đố. Em làm được khoảng 70% đề, dự đoán học sinh trung bình có thể làm được từ 5-6 điểm”.

Tại điểm thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là một trong những thí sinh ra sớm nhất, Nguyễn Hải Nam (Nghi Tàm, Hà Nội) cho biết, đề thi tương tự năm ngoái, cấu trúc đề thi phân loại rất rõ ràng, đề gồm 10 câu hỏi. Theo Nam, để được điểm 7, 8 thì hơi khó nhưng điểm 5-6 thì nhiều. Với tâm lý khá thoải mái, Nam đánh giá đề thi năm nay phù hợp với nhiều thí sinh.

Với nhiều thí sinh ở điểm thi ĐH Thủy lợi, đề thi toán không quá phức tạp và đánh đố, học lực trung bình có thể làm bài thi từ câu 1 đến câu 4. Lê Tuấn Anh (THPT Chuyên KHTN) cho biết, câu 10 là câu để đánh giá năng lực nên khá khó. Phần hình học cũng hơi hóc búa nên em không làm hết câu.

Hầu hết thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái. Ảnh: Hải Nguyễn

Môn thi ngoại ngữ vào buổi chiều cũng khiến thí sinh “dễ thở”. Tại điểm thi Trường ĐH Công đoàn, thí sinh Nguyễn Minh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: “Đề năm nay mang tính phân loại cao. Phần trắc nghiệm khá ổn để các thí sinh học lực trung bình và trung bình khá làm được 5 điểm. Phần đọc hiểu đoạn văn tương đối khó, bắt đầu từ phần này các đoạn được phân loại rõ ràng năng lực”.

Tại điểm thi ĐH Thủy lợi, thí sinh Lê Thùy Linh cho rằng bài thi của mình có thể đạt 5-6 điểm. Em nhận định: “Năm nay phần thi tốt nghiệp các thí sinh có thể lấy được tầm 4-5 điểm cả phần trắc nghiệm và viết lại câu. Riêng phần bài viết dành cho đối tượng là học sinh thi đại học, chính vì vậy các bạn thi tốt nghiệp sẽ khó lấy được điểm”.

Đảm bảo phân loại năng lực rõ nét

Nhận xét về đề thi toán, thầy Đặng Hữu Dân - tổ phó bộ môn Toán Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - cho biết: “Đối với học trò giỏi, nhìn toàn cục thì đề năm nay không khó hơn năm ngoái, nhưng vẫn có tính phân loại cao. Từ câu số 8, 9, 10 bắt đầu phân loại”.

Còn theo thầy Lại Tiến Minh - giảng viên khoa Toán, ĐH Kiến trúc Hà Nội - đề khó hơn năm ngoái, mức phân loại thí sinh vào các trường ĐH tốt hơn. “Năm ngoái học sinh có thể làm được 9 điểm là khó, thì năm nay nhờ mức độ khó dần từng nấc của đề nên học sinh có thể nhặt điểm và lấy được điểm 9. Lợi cho các bạn chọn môn toán thi đại học”.

Thầy Nguyễn Quốc Chí - giáo viên tuyensinh247 - nhận định: “Đề thi năm nay có cấu trúc khác với đề thi mọi năm. Đã xuất hiện một số câu hỏi và dạng bài mới. Ví dụ như ý b câu 1 và ý b câu hình không gian và ở câu số 10. Đề vẫn tiếp tục được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Câu dễ thì rất dễ, nhưng các câu khó thì khá “lạ” so với năm 2015”.

Ghi nhận tại nhiều hội đồng thi, số lượng thí sinh đến dự thi trong ngày đầu tiên đạt tỉ lệ khá cao, không có nhiều diễn biến bất thường. Tại cụm thi ĐH Sư phạm Hà Nội, thí sinh dự thi môn toán là 10.720 em trong tổng số 10.865 em đăng ký. Với môn tiếng Anh, có 9.945 thí sinh có mặt trong tổng số 10.055 em đăng ký. Tại cụm thi ĐH Thủy lợi, có 12.161 thí sinh dự thi môn toán trong tổng số 12.301 em đăng ký thi, môn ngoại ngữ có 11.432 thí sinh dự thi trên tổng số 11.529 em đăng ký. Cả cụm thi chỉ có 5 thí sinh bị khiển trách và 1 thí sinh bị đình chỉ.

Trước đó vào sáng 1.7, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã bất ngờ đi thị sát công tác thi tại cụm thi này. Qua thị sát, Bộ trưởng cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi rất chu đáo.

“Qua quan sát từ ngoài phòng thi thì thấy thí sinh có tâm trạng tự tin khi làm bài. Các phụ huynh cũng rất tin tưởng và có tâm lý nhẹ nhàng, không căng thẳng” - Bộ trưởng nói. Môn thi đầu tiên và các quy định tổ chức thi đảm bảo theo đúng quy chế.

Hôm nay (2.7), thí sinh tiếp tục dự thi hai môn ngữ văn và vật lý.

63 thí sinh vi phạm kỷ luật thi

Số liệu tổng kết cuối ngày thi đầu tiên (1.7) của Bộ GDĐT cho thấy, cả nước có 63 trường hợp thí sinh bị vi phạm kỷ luật, trong đó có 40 em bị đình chỉ thi, 15 em bị khiển trách và 8 em bị cảnh cáo. Trong tổng số 860.603 thí sinh đăng ký dự thi môn toán, có 852.983 em đến dự thi, chiếm hơn 99%. Tổng số thí sinh dự thi môn ngoại ngữ là 637.166 em, chiếm 99,3% trong tổng số 663.310 em đăng ký thi. Cả nước có 1.451 cụm thi toán và 1.422 cụm thi ngoại ngữ. D.H

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/giao-duc/ngay-dau-tien-ky-thi-thpt-quoc-gia-de-khong-qua-kho-thi-sinh-tu-tin-568663.bld