Ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh, thí sinh có mặt từ 6h sáng

Ngay từ 6h sáng, tại nhiều điểm thi trên địa bàn Hà Nội, các phụ huynh cùng các sỹ tử đã tập trung rất đông để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

Sáng nay (1/7), khoảng 887.396 thí sinh trên cả nước bắt đầu bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Trong buổi thi sáng nay, thí sinh thi môn Toán với thời gian 180 phút, buổi chiều là môn Ngoại ngữ với thời gian 90 phút.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, ngay từ 6h sáng, tại điểm thi ĐH Thủy Lợi (Hà Nội), các phụ huynh cùng các sỹ tử đã tập trung rất đông để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

Thí sinh và phụ huynh tại điểm thi ĐH Thủy Lợi

Một số em tranh thủ ôn lại bài, trong khi đó một số khác tỏ ra khá thoải mái trước giờ "G".

Một nữ sinh có điểm thi tại học viên Ngân hàng nhưng sang nhầm điểm thi tại ĐH Thủy Lợi, ngay sau đó các bạn tình nguyện viên đã đưa nữ sinh này trở về đúng điểm thi.

Trao đổi với PV, GS.TS. Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng trường ĐH Thủy Lợi cho biết: "Năm nay, tại điểm thi ĐH thủy Lợi có tất cả 12763 thí sinh tham gia dự thi.

Tính đến hết ngày hôm qua, số thí sinn đến dự thi đạt khoảng 98%. Mọi công tác chuẩn bị đều rất chu tất. Cơ sở vật chất tốt, giao thông thuận lợi, việc coi thi về cơ bản không thay đổi nên tất cả các giáo viên đều nắm rõ, lực lượng công an trên địa bàn được phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tất cả đều được huy động và quán triệt và tập huấn kỹ lưỡng. Chúng tôi tin kỳ thi đc tổ chức thành công.

Hiện nay, tại địa bàn ĐH thủy lợi chưa thấy thí sinh nào có nhu cầu ở ký túc xá, dù nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi quán triệt đặc biệt với các thí sinh phải thực hiện đúng quy chế, tránh vi phạm dẫn đến việc phải xử lý".

GS.TS. Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng trường ĐH Thủy Lợi

Tại điểm trường ĐH Bách Khoa, các thi sinh đã mặt từ sáng sớm để làm các thủ tục vào điểm thi. Các thí sinh được sinh viên tình nguyện hướng dẫn làm thủ tục gửi đồ dùng cá nhân ở phía khu vực cổng trường.

Khu vực tòa nhà D9 trường đh Bách khoa các thí sinh đã có mặt rất đông phí ngoài phòng thi chờ thi môn đầu tiên.

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn cho các thí sinh.

Tại điểm trường ĐH Sư phạm, ngay từ sớm hàng nghìn thí sinh cùng phụ huynh đã có mặt sẵn sàng cho ngày thi đầu tiên trong kì thi THPT quốc gia năm nay.

Thí sinh tại điểm thi trường ĐH Sư phạm

Sơn vẫn không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp dù đây không phải lần đầu đi thi.

Là một quân nhân với ước mơ sau này sẽ đầu quân vào Học viện Hậu Cần, Vũ Hồng Sơn (SN 1995) không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp dù đây không phải lần đầu Sơn đi thi.

Sơn cho biết mình được đơn vị cử đi.

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh dù cả bố mẹ cùng đưa con đi thi, họ dõi theo bước chân con cho tới khi các em vào sâu bên trong hành lang để chờ tới giờ thi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 30/6 đế 4/7. Từ ngày 1/7 đến 4/7, thí sinh sẽ làm bài thi 8 môn của kỳ thi này.

Các môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (hình thức tự luận, thời gian 180 phút); Vật lý, Hóa học, Sinh học (trắc nghiệm, thời gian 90 phút). Riêng môn Ngoại ngữ có 2 phần thi viết và trắc nghiệm.

Theo dự kiến, ngày 20/7, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được công bố. Các sở GD&ĐT sẽ công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh trước ngày 1/8.

Đề thi, đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 sẽ được Báo Người Đưa Tin cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhóm PV Thời sự

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ngay-dau-thi-thpt-quoc-gia-cac-thi-sinh-co-mat-tu-6h-sang-a247895.html