Ngày đẫm máu ở Tây Ban Nha

Người dân Tây Ban Nha đang phải chứng kiến một trong những ngày bạo động nhất trong giai đoạn gần đây, khi hàng loạt các sự cố xảy ra trên khắp đất nước, đặc biệt là cuộc tấn công khủng bố diễn ra hôm thứ Năm ở Barcelona khiến 13 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Một bức ảnh Maghrebi Driss Oukabir do cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cung cấp

Con phố chết chóc

Các nhà chức trách cho biết họ đang tìm kiếm mối liên hệ giữa vụ việc này với hai sự kiện chết chóc khác là vụ tấn công ở thành phố biển Cambrils và một vụ nổ nhà ở bờ biển Alcanar.

Loạt sự kiện chết chóc ở Tây Ban Nha bắt đầu vào cuối giờ chiều thứ Năm, khi một chiếc xe tải cố tình lao vào đám đông đi bộ trên đại lộ Las Ramblas – một khu du lịch nổi tiếng của Barcelona. Cuộc tấn công này là đợt sóng gió mới nhất trên khắp châu Âu trong thời gian gần đây, gây hoảng loạn trên đường phố của thành phố lớn nhất Tây Ban Nha.

Một chiếc xe Fiat trắng, được ghi nhận là xe thuê, đã cố tình đi dích dắc với tốc độ lớn và đâm vào người đi bộ trên một con phố đông đúc ở Barcelona. Chiếc xe lao lên đường đi dạo, chạy dọc theo lối đi đông người ở trung tâm Barcelona khoảng 500m, vòng lên vòng xuống nhằm thẳng vào những người đi bộ và biến điểm du lịch vốn thanh bình và đẹp như tranh vẽ thành một khu vực giết người đẫm máu. Các nạn nhân nằm la liệt trên phố, chảy máu và quằn quại vì đau đớn. Những người khác la hét, bồng bế con cái chạy trốn trong hoảng loạn.

Nhân chứng Aamer Anwar, luật sư kiêm giảng viên ĐH Glasgow, thuật lại: “Tôi đang đi dọc phố Las Ramblas thì nghe thấy tiếng động của vụ đâm xe. Tôi quay lại và nhìn thấy mọi người đang la hét. Một người phụ nữ và đứa trẻ đang hét lên, những người khác bỏ chạy và trốn vào các cửa hàng. Tôi chạy một mạch gần 100m rồi mới dám dừng lại xem điều gì xảy ra”. Khách du lịch người Anh Keith Welling cho biết anh nhìn thấy chiếc xe tải lao dọc con phố đông đúc và lao vào một nhà hàng trong tiếng la hét hoảng loạn của những người xung quanh.

8 giờ sau đó, tại Cambrils, một thị trấn biển phía Nam Barcelona, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiêu diệt một số kẻ tình nghi trong chiến dịch phản ứng với vụ tấn công ở Las Ramblas. Những người đi qua có thể nghe được tiếng súng nổ và nhìn thấy những người chạy trốn. Lực lượng Mossos (cảnh sát Catalan) cảnh báo người dân về hoạt động của cảnh sát chống khủng bố ở Cambrils và khuyến cáo người dân không nên ra ngoài.

Cuộc tìm kiếm nghi phạm

Kẻ lái chiếc xe tải sau khi đâm vào người đi đường đã bỏ trốn. Josep Lluis, cảnh sát khu vực Catalonia, cho biết: Hai kẻ tình nghi khác đã bị bắt, trong đó có một người Tây Ban Nha (sinh tại lãnh thổ Tây Melilli của Tây Ban Nha ở miền Bắc Maroco) và một người Maroco tên là Driss Oukabir. Không ai trong số những kẻ bị bắt có hồ sơ hình sự.

Driss Oukabir đang bị thẩm vấn về những nghi ngờ có liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, đêm thứ Năm, ông Jordi Munell, thị trưởng thị trấn Ripoll (cách Barcelona 70 dặm về phía Bắc), nơi Driss Oukabir sinh sống, báo cáo rằng một người đàn ông tự xưng là Driss Oukabir đã đến báo cảnh sát địa phương rằng giấy tờ cá nhân của mình bị đánh cắp. Ông Jordi Munell cho biết người đàn ông này đã nhấn mạnh rằng anh ta đang ở Ripoll vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công và đã đến trình diện cảnh sát ngay khi thấy hình ảnh của mình được phát trên các phương tiện truyền thông. Cảnh sát nghi ngờ rằng em trai của Diss Oukabir, được truyền thông gọi là Moussa, 18 tuổi, có thể mới chính là kẻ đang bị truy nã.

Trong một thông tin khác trên twitter, Trapero nói rằng cảnh sát nghi ngờ rằng một vụ nổ diễn ra vào cuối ngày thứ Tư tại một ngôi nhà ở Alcanar, cách Barcelona 124 dặm, có thể có liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải trên phố Las Ramblas. Theo ông, vụ nổ khiến ít nhất một người chết. Cảnh sát nghi ngờ rằng những người trong nhà đã “chuẩn bị một thiết bị nổ”.

IS nhận trách nhiệm

Tổ chức tuyên truyền Amaq của IS tuyên bố: “Các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo đã tiến hành cuộc tấn công nguy hiểm mà không nêu rõ tên những người này. Tổ chức này cũng nói rằng vụ tấn công là hành động đáp trả đối với các quốc gia tham gia vào liên minh do Mỹ lãnh đạo chống người Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố vụ tấn công này là “chủ nghĩa khủng bố”, đòi hỏi một phản ứng toàn cầu. “Ngày nay, cuộc chiến chống khủng bố phải là ưu tiên hàng đầu đối với các xã hội tự do và cởi mở như xã hội của chúng ta. Đó là mối đe dọa toàn cầu và phản ứng cũng phải mang tính toàn cầu”, ông Rajoy phát biểu trong cuộc họp báo ở Barcelona.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ngay-dam-mau-o-tay-ban-nha-3688961-b.html