Ngày Biên phòng toàn dân trở thành phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân hướng về biên giới

Ngày 26/1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết và gặp mặt biểu dương cán bộ tiêu biểu 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Vy

Tây Ninh có đường biên giới dài trên 233km, tiếp giáp với 3 tỉnh Tbong Khmum, Prey Veng, Svay Rieng (Vương quốc Campuchia). Trong khu vực biên giới có 20 xã thuộc 4 huyện, 1 thị xã biên giới. Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân đạt được kết quả toàn diện. Quá trình tổ chức thực hiện có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, phong trào xây dựng và bảo vệ biên giới được thực hiện thường xuyên cả về bề rộng và chiều sâu. Chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được đảm bảo. Lòng tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền được củng cố. Thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Phát huy được sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các cấp, các ngành, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình nội, ngoại biên, phát động và triển khai sâu rộng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đã có 33 tập thể, 428 hộ gia đình, 218 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, cột mốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Phương Vy

Trong 5 năm qua, các tập thể, gia đình, cá nhân đã phối hợp với lực lượng BĐBP, công an, quân sự tuần tra mật phục trên 24.732 cuộc/77.304 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Chủ trì, phối hợp bắt giữ 1.547 vụ/1.739 đối tượng. Thu giữ 20,1 kg ma túy tổng hợp dạng bột; 50 bánh Heroin; 41,6 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 20.499 viên ma túy tổng hợp; 02 khẩu súng; 319.170 USD; 2089 điện thoại di động các loại; 625.383 bao thuốc lá các loại; 37,7 tấn đường cát Thái Lan... Góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với nhiều vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới. Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, BĐBP Tây Ninh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào, Nhân dân khu vực biên giới. Đã nhận đỡ đầu cho 73 cháu học sinh, trong đó có 15 cháu ngoại biên (theo chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn Biên phòng”); tặng 7 cặp bò giống xoay vòng, 15 cặp heo rừng lai; 32 căn nhà Mái ấm cho người nghèo, Mái ấm cho chiến sĩ nơi biên giới, Nhà Đại đoàn kết, Nhà Đồng đội... cho cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí nhân các dịp Lễ, Tết, đặc biệt thời điểm diễn ra dịch Covid-19, tổng trị giá khoảng 22 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Phương Vy

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh đã thương yêu, đùm bọc, che chở, giúp đỡ, tạo những điều kiện hết sức thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

“Những kết quả trên là minh chứng cho việc thực hiện các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân mà Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tây Ninh đạt được trong thời gian qua” - Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh: Hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh đã thật sự trở thành phong trào cách mạng của các tầng lớp Nhân dân hướng về biên giới. Đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và huy động đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Qua đó góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 21 tập thể và 39 cá nhân. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân. Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia" cho 34 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngay-bien-phong-toan-dan-tro-thanh-phong-trao-cach-mang-cua-cac-tang-lop-nhan-dan-huong-ve-bien-gioi-post472062.html