Ngày 23/11, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15-17 tuổi

Theo kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tại Hà Nội, các đối tượng được tiêm gồm trẻ đi học và không đi học.

Để triển khai các kế hoạch của UBND TP. Hà Nội; kế hoạch liên ngành của Sở Y tế, GD-ĐT và LĐTB&XH về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế các quận/huyện/thị xã tiếp tục khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 31 hợp lý.

Đối với 304.140 liều vaccine Comirnaty (Pfizer) phân bổ cho Hà Nội lần này, từ ngày 23/11, thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố theo lộ trình hạ dần độ tuổi; có thể sử dụng để trả mũi 2 cho trẻ em từ 15-17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1, đảm bảo khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất 3 tuần.

Thời gian hoàn thành tiêm chủng đợt 31 trước ngày 25/11/2021.

Nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, trong đó, thực hiện trước với nhóm tuổi 16-17.

Theo đó, ngành GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với ngành LĐTB&XH rà soát đối tượng và tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo đúng, đủ đối tượng, sử dụng vaccine hiệu quả, tránh hao phí.

Triển khai theo hình thức cuốn chiếu theo từng trường. Địa điểm triển khai: tại các trường học đối với trẻ em đang đi học; và tại trạm y tế đối với trẻ em không đi học hoặc học trên địa bàn tỉnh/thành phố khác, tiêm vét cho đối tượng tạm miễn hoãn.

Sở Y tế yêu cầu, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, phối hợp với các lực lượng y tế được huy động trên địa bàn; phát huy tối đa năng lực tiêm chủng, sử dụng các dây chuyền tiêm chủng đã được phân bổ tăng cường và chủ động huy động tối đa các cơ sở y tế trên địa bàn (tư nhân, các bệnh viện Trung ương, Bộ ngành) tham gia tiêm chủng.

Tuân thủ khám sàng lọc trước tiêm đối trẻ em theo quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế; Phối hợp với nhà trường tư vấn cho phụ huynh học sinh và học sinh về theo dõi sát công tác sau tiêm chủng cho trẻ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Với đối tượng thận trọng (trẻ mắc các bệnh bẩm sinh; bệnh mãn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu...) các Trung tâm Y tế sẽ cung cấp vaccine để trẻ tiêm chủng tại bệnh viện.

Với trẻ em gái khi phát hiện mang thai >13 tuần sau khi giải thích với cha mẹ/người giám hộ về nguy cơ/lợi ích, nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa theo phân cấp tại phụ lục 3 công văn 13694/SYT-NVY ngày 31/8/2021 của Sở Y tế.

Đảm bảo các đội cấp cứu tại các điểm tiêm chủng, với đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế và 1 xe cứu thương tại các điểm tiêm chủng để sẵn sàng cấp cứu; phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trên địa bàn sẵn sàng thực hiện công tác cấp cứu, điều trị người bệnh trong trường hợp có sự cố bất lợi trong tiêm chủng.

Đề nghị các Bệnh viện được phân công nhiệm vụ Tổ cấp cứu hỗ trợ công tác tiêm chủng chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, cử cán bộ, đảm bảo trang thiết bị tham gia hỗ trợ tại điểm tiêm chủng trẻ em trong suốt chiến dịch./.

Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ngay-2311-ha-noi-tiem-vaccine-covid-19-cho-hoc-sinh-15-17-tuoi-906779.vov