Ngày 19/11 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 19/11

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 19/11, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 19/11

Ngày 19/11/1009: Ngày mất của vua Lê Long Đĩnh, vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê. Sau khi Lê Long Đĩnh qua đời, Lý Công Uẩn đã lên ngôi và lập ra nhà Lý.

Ngày 19/11/1958: Ký hiệp định thương mại chính thức đầu tiên giữa Việt Nam và Campuchia.

Ngày 19/11/1966: Cục Hậu cần (Binh chủng Thông tin liên lạc) được thành lập, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Hậu cần.

Ngày 19/11/1967: Không quân Việt Nam đã lập chiến công lần đầu tiên bắn rơi máy bay chiến đấu EB 66 của Mỹ.

Ngày 19/11/1984: Tiến hành lễ bàn giao công trình Nhà máy Xi mǎng Bỉm Sơn (Thanh Hóa) do Liên Xô viện trợ toàn bộ trang thiết bị và cử chuyên gia sang giúp Việt Nam xây dựng.

Ngày 19/11/1997: Đánh dấu mốc Việt Nam được hòa vào mạng Internet toàn cầu. VNPT, Netnam là những doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ Internet.

Ngày 19/11/2002: Báo Bảo vệ pháp luật thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được thành lập.

Ngày 19/11/2021: Các chùa, cơ sở tự viện trên cả đất nước Việt Nam đồng loạt thỉnh chuông, thắp nến, dâng hương tưởng niệm và tổ chức nghi thức cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19.

Ngày 19/11/2021: Chính phủ ban hành Nghị quyết số 145/NQ-CP về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 19/11

Ngày 19/11/461: Thánh Hilarius được trở thành Giáo hoàng.

Ngày 19/11/1863: Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln đọc bài Diễn văn Gettysburg trong lễ thánh hiến nghĩa địa quân đội tại Gettysburg, Pennsylvania.

Ngày 19/11/1881: Một vẫn thạch rơi xuống đất gần làng Großliebenthal, về phía tây nam của Odessa (Ukraina).

Ngày 19/11/1942: Chiến tranh thế giới thứ 2: Hồng quân Liên Xô dưới quyền lãnh đạo của Georgy Zhukov bắt đầu tiến hành Chiến dịch Sao Thiên Vương chống lại các lực lượng phe Trục tại Stalingrad và các vùng phụ cận.

Ngày 19/11/1967: Đài Televison Broadcasts Limited (TVB) là một đài truyền hình thương mại của Hồng Kông, bắt đầu phát sóng.

Ngày 19/11/1969: Pelé ghi bàn thắng thứ 1000 của mình khi thi đấu cho Santos trong trận đấu với Vasco da Gama tại Rio de Janeiro.

Ngày 19/11/1990: Các nhà lãnh đạo của NATO và khối VASAVA tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh thông qua việc ký kết Hiệp ước về các lực lượng thông thường và phá hủy các kho vũ khí trong chiến tranh lạnh.

Ngày 19/11/1998: Quốc hội Anh Quốc thông qua đạo luật về thành lập nghị viện và chính phủ phân quyền cho Scotland theo kết quả trưng cầu dân ý.

Ngày 19/11/1999: Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu I, là tàu vũ trụ đầu tiên được phóng bởi Trung Quốc.

Ngày 19/11/2021: Nguyệt thực dài nhất thế kỷ diễn ra và đạt cực đại khi bóng mờ của Trái Đất che phủ khoảng 97% của Mặt Trăng. Đây là nguyệt thực thứ 2 của năm 2021 và là nguyệt thực dài nhất trong vòng 580 năm qua.

Ngày 19/11/2022: Thỏa thuận ngũ cốc Ukraine do Liên hợp quốc, Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, hết hạn.

Ngày 19/11 hàng năm: Ngày toàn dân Mỹ không hút thuốc lá (Great American Smokeout)

Ngày 19/11 hàng năm : Ngày quốc tế nam giới. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 ở Trinidad và Tobago và được Liên hợp quốc ủng hộ.

Ngày 19/11 hàng năm: Ngày Toilet Thế giới diễn ra hằng năm bởi Liên hợp quốc nhằm tuyên truyền người dân về tầm quan trọng của nhà vệ sinh với con người.

Kiên Trung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ngay-19-11-la-ngay-gi-cac-su-kien-dien-ra-vao-ngay-19-11-187560.html