Ngày 13/1 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 13/1

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 13/1, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Mục lục

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 13/1
Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 13/1

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 13/1

Ngày 13/1/1941, Đội Cung với 50 anh em tù binh lính đóng tại Đô Lương (Nghệ An) nổi dậy cướp đồn. Sau đó kéo về định chiếm thành Vinh nhưng việc chưa thành thì đã bị bắt. Đội Cung và 9 đồng chí đã bị thực dân Pháp đưa về hành hình tại Chợ Rạng vào sáng ngày 25/4/1941.

Ngày 13/1/1953: Ngày mở màn chiến dịch An Khê. Là chiến dịch phối hợp ba thứ quân, phối hợp các chiến trường toàn Liên khu, diệt nhiều đại đội địch, thu nhiều vũ khí, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu “bình định” của địch.

Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy (xã Tú An, thị xã An Khê). Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ

Ngày 13/1/1955: Bộ Tổng Tham mưu ra Quyết định số 221/QĐ về việc đổi tên Tổng cục Cung cấp thành Tổng cục Hậu cần.

Ngày 13/1/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ban bố Luật hôn nhân gia đình nhằm tiếp tục xóa bỏ những tàn tích của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, đặt cơ sở pháp lý để xây dựng gia đình hạnh phúc, dân chủ, bình đẳng, hòa thuận trong chế độ xã hội mới

Ngày 13/1/1969: Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc bồi dưỡng và noi gương người tốt việc tốt.

Ngày 13/1/1973: Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thưởng huân chương cho 140 địa phương và các đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân, nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh kể từ khi giặc Mỹ đánh phá trở lại miền Bắc.

Ngày 13/1/1992, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 01/CT về việc thành lập Vườn quốc gia Cát Tiên trên cơ sở kết nối khu rừng cấm Nam Cát Tiên và khu bảo tồn thiên nhiên Tây Cát Tiên.

Ngày 13/1/2003: Chủ tịch nước kí quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động cho 6 đơn vị và 2 cán bộ quân đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kì đổi mới.

Ngày 13/1/2022: Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phối hợp với UBND TP. Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 13/1

Ngày 13/1/1847: Hiệp ước Cahuenga kết thúc chiến tranh Hoa Kỳ-Mexico tại California.

Ngày 13/1/1942: Henry Ford được cấp bằng sáng chế một chiếc ô tô được làm bằng nhựa, nhẹ hơn 30% so với ô tô thông thường.

Ngày 13/1/2001: Trận đầu tiên trong 2 trận động đất lớn tại El Salvador xảy ra, làm ít nhất 944 người thiệt mạng và phá hủy hơn 100.000 căn nhà.

Kiên Trung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ngay-13-1-la-ngay-gi-cac-su-kien-dien-ra-vao-ngay-13-1-194362.html