Ngạt khí, một công nhân lò tử vong

12 giờ 30 phút ngày 26-8, tại khu vực lò chợ phân vỉa 5C, thuộc khu vực cánh Đông 110 của Công ty than Thống Nhất tại TP Cẩm Phả (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) đã xảy ra vụ ngạt khí trong lò làm một công nhân tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, công nhân Nguyễn Văn Tạo, SN 1985, quê quán ở Ân Thi, Hưng Yên, là thợ lò bậc 5/6 được giao nhiệm vụ khấu than, tận thu than cùng với một số công nhân khác tại khu vực lò chợ nêu trên. Tuy nhiên công nhân này đã đi vào một đường lò đã bỏ không khai thác cách khu vực đang sản xuất khoảng 100 m, sau khoảng thời gian 15 đến 20 phút, các công nhân trong ca sản xuất không thấy anh Tạo trở ra liền đi tìm và phát hiện anh Tạo đã tử vong. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định anh Tạo tử vong do ngạt khí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Chống người thi hành công vụ

Ngày 26-8, Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, ở tổ 10, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) lên Công an quận Cầu Giấy để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, 18 giờ ngày 25-8, tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), Hiếu lái xe ô-tô BKS 11A - 002.14 xảy ra va chạm với ô-tô mang BKS 29B -008.60. Khi lực lượng CSGT yêu cầu ra khỏi xe để giải quyết, Hiếu không chấp hành và có hành vi chửi bới và đánh lực lượng CSGT, buộc các chiến sĩ CSGT phải khống chế đưa về Công an phường Dịch Vọng Hậu giải quyết.

* Tử hình kẻ giết người yêu

Sáng 26-8, TAND quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Khuyến (SN 1985, quê Thừa Thiên - Huế), hung thủ sát hại dã man chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, quê huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Khuyến và chị Hằng có mối quan hệ tình cảm từ cuối năm 2007. Tuy nhiên, do phát sinh nhiều mâu thuẫn, chị Hằng chủ động chia tay. Ngày 13-4-2013, Khuyến đã dùng dao chém chị Hằng nhiều nhát khiến chị tử vong sau đó.

* Tuyên phạt nguyên thiếu úy cảnh sát giao thông 14 năm tù

Ngày 25-8, TAND TP Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Thị Minh Trang (SN 1984, trú phường Tân Lập, TP Nha Trang, nguyên cán bộ thu phí, lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe mô-tô thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) 14 năm tù.

Cụ thể, bị cáo Trang bị xử phạt ba năm tù vì tội chiếm đoạt 41,6 triệu đồng; 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn hai tỷ đồng. Tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho Công an tỉnh hơn hai tỷ đồng, là số tiền bị cáo đã chiếm đoạt và gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, sau khi trừ phần tiền mà bị cáo đã khắc phục.

* Giả danh công an để lừa đảo

Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Li Shi Min (30 tuổi, tức Lý Thế Dân, quốc tịch Trung Quốc) và Huỳnh Thị Như Mai (30 tuổi, ngụ tại An Giang) vì liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Cơ quan điều tra, ngày 20-8, những đối tượng này giả làm nhân viên tổng đài gọi điện thoại cho bà C. (47 tuổi, ngụ quận 12) thông báo bà đang nợ cước điện thoại 8,6 triệu đồng, yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của cảnh sát để xác minh, không phạm tội sẽ được trả lại. Tin lời, bà C. đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người tên Huỳnh Thanh Phong mở tại Ngân hàng Techcombank. Số tiền này bị nhóm lừa đảo rút ra ngay sau đó. Cảnh sát xác định số tài khoản này cũng được nhiều nạn nhân chuyển vào hơn 500 triệu đồng.

Đối tượng Mai khai nhận đã làm đầu mối thu mua hơn 80 thẻ ATM cung cấp cho Li Shi Min với giá từ một đến ba triệu đồng/thẻ, trong đó có tài khoản số 19028174839010 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên Huỳnh Thanh Phong.

* Vận chuyển 2,78 kg cô-ca-in qua đường hàng không

Chiều 26-8, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết: Cục vừa phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) thuộc Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ một nữ hành khách (tên Daka, 28 tuổi, quốc tịch Nga) vận chuyển trái phép 2,78 kg cô-ca-in qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Giá trị tang vật ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Số cô-ca-in này được đối tượng cất giấu rất tinh vi trong hành lý và đồ dùng cá nhân. Đối tượng đã vận chuyển số cô-ca-in này trót lọt qua sáu nước trước khi về đến Việt Nam thì bị bắt giữ.

Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

* Cháy lớn tại công ty bao bì

Trưa 26-8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH khuôn mẫu - in ấn bao bì Hồng Kim (184/26F đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Do trong công ty chứa nhiều chất dễ cháy cho nên ngọn lửa bùng phát nhanh, khiến hơn 20 công nhân phải tháo chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp quận Bình Tân đã nhanh chóng có mặt với sáu xe chữa cháy và hơn 40 cán bộ chiến sĩ khống chế đám cháy. Sau hơn một giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ máy móc, thiết bị điện tử của dây chuyền in ấn. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do chập điện.

* Tìm thấy hai người chết đuối

Sau hai ngày tìm kiếm, sáng 26-8, lực lượng cứu hộ và gia đình đã tìm thấy thi thể của ông Đoàn Kim Huỳnh (36 tuổi) và Đoàn Phi Học (12 tuổi, cháu ruột ông Huỳnh) ở thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên. Cơ quan chức năng đã tiến hành thủ tục bàn giao các thi thể cho gia đình mai táng. Trước đó, sáng 24-8, ông Huỳnh đưa con trai là Đoàn Long Vũ (8 tuổi) cùng cháu Đoàn Phi Học đi câu cá, không may cả ba người cùng bị nước cuốn mất tích.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/24157702-ng%e1%ba%a1t-kh%c3%ad-mot-cong-nhan-lo-tu-vong.html