Ngập lụt ở TP.HCM: Dân không muốn lãnh đạo tiếp tục hứa

- Theo thường lệ, chương trình “Nói và Làm” do Thường trực HĐND TP.HCM chủ trì được truyền hình trực tiếp định kỳ trên kênh HTV9 vào chủ nhật tuần đầu tiên của tháng. Tuy nhiên, chương trình “Nói và Làm” sáng 5/7 lại được thu hình sẵn khiến người dân không thể đối thoại, chất vấn trực tiếp như mọi lần.

Nội dung buổi tọa đàm “Nói và Làm” lần này về biến đổi khí hậu, ngập lụt đô thị, với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, các chuyên gia về ngập lụt hàng đầu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nội dung buổi tọa đàm chủ yếu đề cập những vấn đề cũ đã được trình bày tại Hội thảo quốc tế về tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến ngập lụt đô thị (diễn ra 2 ngày 24, 25/6) tại TP.HCM vừa qua. Chẳng hạn, ngập lụt ở TP.HCM đang là chủ đề nóng được xã hội quan tâm nhưng cả thành phố vẫn đang đau đầu vì chưa tìm ra giải pháp đối phó. Ngập không chỉ do biến đổi khí hậu mà còn do quá trình đô thị hóa quá nhanh; nhiều người dân thiếu ý thức khi xả rác, chất thải trực tiếp vào hệ thống cống rãnh… khiến tình hình ngập ở thành phố càng thêm nặng. Ngập lụt ở TP.HCM đang là vấn đề đau đầu của cả người dân và lãnh đạo thành phố. Ảnh: Thái Phương Trong khi đó, hàng loạt dự án chống ngập, thoát nước đang triển khai ở TP.HCM như dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước, dự án Nâng cấp đô thị… phải vài năm nữa mới hoàn thành và phát huy hiệu quả. Hàng loạt nguyên nhân gây nên tình trạng ngập lụt ở thành phố được đưa ra nhưng giải pháp khả thi để giải quyết vẫn đang được các nhà chức trách, chuyên gia nghiên cứu, thống nhất. Chốt lại vấn đề, các chuyên gia và lãnh đạo thành phố khuyên người dân nên chấp nhận “sống chung với ngập”! Một chương trình thu hút sự quan tâm của người dân, được tổ chức định kỳ hàng tháng và truyền hình trực tiếp để người dân đặt câu hỏi cho các chuyên gia, lãnh đạo, cơ quan chức năng trả lời… Thế nhưng, xem chương trình sáng nay xong, không ít người thắc mắc sao “Nói và Làm” phải phát lại với thời gian bị rút ngắn còn 1 giờ đồng hồ (thời lượng bình thường là 1 giờ 30 phút)? Trước kỳ họp HĐND thành phố diễn ra tuần tới, nhiều người cho rằng các nhà các nhà lãnh đạo nên bàn bạc để đưa ra giải pháp cụ thể thay vì cứ “nói đi nói lại” và… hứa. Tản Viên TIN LIÊN QUAN TP.HCM xây cống ngăn triều chống ngập lụt TP. Hồ Chí Minh : Đau đầu với ngập lụt đô thị Bó tay với ngập, TP.HCM phát động dân... học bơi

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/07/856563/