Ngành Y tế Tiền Giang: Phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang đã tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn ngành và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Tiền Giang. Phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và Công đoàn ngành đã tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang Nguyễn Trung Tần cho hay, nhiệm kỳ qua công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động được chú trọng. Các hoạt động xã hội được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ trong ngành được nâng lên. Công tác phát triển đoàn viên đạt kết quả tích cực. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Liên đoàn Lao động và Công đoàn ngành tổ chức được đông đảo công đoàn viên và người lao động tham gia…

Để đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và người sử dụng lao động. Nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng liên quan đến tổ chức Công đoàn được ban hành và triển khai, đặc biệt là Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã tác động tích cực đến tổ chức và hoạt động của Công đoàn Tiền Giang nói chung, Công đoàn ngành Y tế nói riêng.

SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang hiện đang quản lý 34 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 6.241 đoàn viên/6.321 CNVCLĐ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lao động của Công đoàn ngành Y tế chủ yếu là lực lượng tri thức và ngày càng được nâng cao cả về trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, cả về nhận thức và trình độ lý luận chính trị. Qua hơn 5 năm thực hiện, Công đoàn ngành Y tế đều thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang Nguyễn Trung Tần trao túi an sinh Công đoàn cho đoàn viên khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang Nguyễn Trung Tần, một trong những kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn của ngành nhiệm kỳ qua phải kể đến các phong trào thi đua trong toàn ngành. Ngay đầu nhiệm kỳ, Công đoàn ngành đã ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và kịp thời bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế và quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn cấp trên.

Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang trao trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Tân Sửu 2021.

Hằng năm, Công đoàn ngành đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện các đề tài lao động sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm, công trình sản phẩm. Hưởng ứng phát động thi đua, CBCCVC trong ngành tích cực đăng ký tham gia các phong trào; đồng thời, đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến khoa học - kỹ thuật...

Các phong trào thi đua được phát động trong nhiệm kỳ như: Thi đua thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo, Dân vận chính quyền”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”... phát động và vận động CNVCLĐ tích cực thi đua thực hiện các công trình, sản phẩm; đồng thời, tổ chức tuyên dương CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn ngành Y tế hướng đến kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Công ty CP Dược phẩm Tipharco chung tay hỗ trợ các sản phẩm bảo hộ phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm thiết yếu... góp phần chia sẻ khó khăn của đoàn viên và người lao động trong đợt dịch Covid-19.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang còn tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; nói không với tiêu cực; xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa” giai đoạn 2015 - 2025 và ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn ngành và các Công đoàn cơ sở.

Đồng thời, phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” với 987 sáng kiến giai đoạn 1 được cập nhật; phong trào thi đua rèn luyện nâng cao y đức, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang còn tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thúc đẩy phong trào rèn luyện trong CBCCVC, lao động ngành Y tế ngày một phát triển; tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị góp phần chăm lo đời sống tinh thần của CBCCVC, lao động trong ngành.

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, đã có trên 1.723 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật đã được CBCCVC đăng ký thực hiện và đã được ứng dụng hiệu quả vào công tác khám, chữa bệnh, quản lý cơ quan, đơn vị.

Có 16 tác giả được tặng Bằng Lao động sáng tạo; 17 giải thưởng Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ XI, năm 2018 - 2021. Có 1 tập thể và 2 cá nhân được Công đoàn Y tế Việt Nam, Bộ Y tế biểu dương, khen thưởng về kết quả học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC, lao động ngành Y tế.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn ngành nhận được 1 Cờ thi đua và 2 Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động; 2 Cờ thi đua và 2 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Công đoàn cơ sở cũng đã nhận được Cờ thi đua toàn diện, Cờ thi đua chuyên đề, Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề... của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam.

CHĂM LO THIẾT THỰC CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang Nguyễn Trung Tần cho hay, để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống CBCCVC, lao động, Công đoàn ngành Y tế đã triển khai thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"; thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên”, triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký kết với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, của Liên đoàn Lao động tỉnh với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang Nguyễn Trung Tần trao Bảng tượng trưng tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang.

Đồng thời, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Qua đó, các doanh nghiệp trong hệ thống Công đoàn ngành không có tổ chức bữa ăn ca của người lao động, mà trực tiếp cấp tiền cho người lao động qua hình thức phụ cấp tiền cơm, bình quân 700.000 đồng/tháng (bình quân 27.000 đồng/bữa ăn ca).

Ngoài ra, Công đoàn ngành Y tế còn tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” và những hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán tới đoàn viên, người lao động. Các Công đoàn cơ sở vận động góp tết cho CNVCLĐ nghèo, thăm đoàn viên trong dịp tết.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn ngành Y tế tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân hằng năm. Bên cạnh đó còn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi đoàn viên, người lao động những khi ốm đau, hoạn nạn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh cho CBCCVC, lao động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, 30-4, 2-9...

Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, Công đoàn ngành Y tế cùng các Công đoàn cơ sở tích cực triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên; đồng thời, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí, các sản phẩm bảo hộ phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm thiết yếu... góp phần chia sẻ khó khăn của đoàn viên và người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu, các cơ sở cách ly y tế...

Cùng với các hoạt động chăm lo đoàn viên, công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện được toàn thể CBCCVC, lao động trong ngành tích cực tham gia như: Quỹ Tấm lòng vàng, Mái ấm Công đoàn, ủng hộ Hoàng Sa - Trường Sa, góp tết vì người nghèo, quỹ Bảo trợ trẻ thơ, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ người dân bị lũ lụt ở miền Trung và đóng góp các quỹ khác với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở cũng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội có ý nghĩa khác như: Khám bệnh, phát thuốc cho công nhân, lao động nghèo, học sinh nghèo, người cao tuổi neo đơn, nhân dân vùng sâu, vùng xa khó khăn và rất nhiều hoạt động xã hội, từ thiện khác được các đơn vị tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế như: Bếp ăn tình thương, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, tổ chức cho bệnh nhi vui tết thiếu nhi...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn ngành Y tế xác định mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động Công đoàn, tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

LÝ OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202307/nganh-y-te-tien-giang-phat-huy-vai-tro-vi-the-cua-to-chuc-cong-doan-983758/