Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi: Đưa Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Quảng Ngãi đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, Sở VHTT&DL đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị sơ kết diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tại Hội nghị, Hiệp hội Du lịch TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 5 tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã ký kết Thỏa thuận hợp tác du lịch.

Sở VHTT&DL đã kịp thời tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại của quê hương, đất nước như: Công bố biểu trưng du lịch Quảng Ngãi; Chung kết giải Sao Mai 2022, khu vực miền Trung - Tây nguyên; Liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca và Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; trao thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ngãi - năm 2022; hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh…

Một góc Di tích Văn Hóa Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng trong năm 2022, Quảng Ngãi đã đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao cấp quốc gia như: Giải vô địch Vovinam các đội mạnh toàn quốc; Giải vô địch các câu lạc bộ Dù lượn quốc gia; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II; tổ chức nhiều giải thể thao khác như: Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII năm 2022, Giải bóng chuyền bãi biển nữ huyện Lý Sơn… quy tụ hàng ngàn vận động viên và đại biểu tham dự. Chất lượng tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã được nâng lên rõ rệt.

Nhằm từng bước khôi phục, mở cửa hoạt động du lịch của tỉnh, cùng với cả nước, ngành Du lịch Quảng Ngãi đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp, kịch bản, nhờ đó đã đón 720.000 lượt khách trong năm 2022, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Quảng Ngãi đã thu hút 616.000 lượt khách, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, đạt 85% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ 254.000 lượt, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 485 tỉ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước, đạt 59% so với kế hoạch năm 2023.

Huyện đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao.

Với chủ trương gắn nhiệm vụ phát triển du lịch với nhiệm vụ giữ gìn, bảo tồn, phát huy các di sản bản sắc văn hóa trên địa bàn tỉnh, Quảng Ngãi đã tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh phục vụ du lịch. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 253 di tích, 1 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, 3 bảo vật quốc gia, 7 di sản văn hóa phi vật thể. Tiếp tục duy trì và phát huy giá trị các lễ hội của cư dân vùng đồng bằng, ven biển, hải đảo và các loại hình diễn xướng dân gian; các lễ hội ở miền núi…

Ngành thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, lịch sử, con người Quảng Ngãi tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế; xây dựng và vận hành ứng dụng du lịch di động thông minh (App Du lịch); xây dựng, phát hành các thông tin tư liệu quảng bá, xúc tiến du lịch bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh...

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Ngãi cho biết: Chủ đề năm 2023 của ngành VHTT&DL Quảng Ngãi là: “Toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch, nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, giành nhiều thành tích mới”. Ngành đặt ra 21 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu có 89% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 82% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, 63,6% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa. Xây dựng 2 hồ sơ di tích quốc gia, 01 hồ sơ bảo vật quốc gia., thu hút trên 720.000 lượt khách du lịch, doanh thu dự kiến đạt 900 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Ngãi.

Mục tiêu trọng tâm của Quảng Ngãi là đưa lĩnh vực Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện mục tiêu này, Tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát huy hiệu quả lợi thế, tiềm năng du lịch của từng địa phương.

Sở VHTT&DL tỉnh tập trung cho công tác tuyên truyền, đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, xem phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư và liên kết hợp tác phát triển du lịch; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; nâng cao năng lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Song song đó, đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng dịch vụ du lịch từ nguồn vốn Nhà nước và nguồn vốn từ các nhà đầu tư lớn. Đồng thời, tỉnh chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả lợi thế tài nguyên du lịch, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển mạnh 3 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo là du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa và du lịch sinh thái; xây dựng Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo làm hạt nhân cho phát triển du lịch của tỉnh./.

Quảng Ngãi có hơn 130 km bờ biển, có nhiều bãi tắm sạch đẹp, nên thơ như: Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Khe Hai ..., Quảng Ngãi có một hệ sinh thái rất phong phú và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Núi Cà Đam, thác Trắng.

Quảng Ngãi còn có di tích Văn hóa Sa Huỳnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Cùng nhiều điểm đến di tích lịch sử, như Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng; Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, Bảo tàng Khởi nghĩa Trà Bồng, Nhà Chứng tích Sơn Mỹ, Khu quần thể di tích gắn liền với tên tuổi Anh hùng - Bác sĩ - Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm...

Đến Quảng Ngãi còn phải nhắc tới Đảo Lý Sơn. Với thắng cảnh thiên nhiên độc đáo hòa quyện với những nét hoang sơ vẫn còn lưu giữ, là niềm tự hào của Quảng Ngãi và cả nước.

Minh Chung

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-quang-ngai-dua-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-113142.htm