Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Đưa học sinh trở lại trường an toàn

Nhằm thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh, các trường học trên cả nước đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng với các địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực đưa học sinh trở lại trường học an toàn, duy trì bền vững việc dạy học trực tiếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong ảnh: Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình) diễn tập phương án dạy học trực tiếp. Ảnh: Minh Đức

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong ảnh: Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình) diễn tập phương án dạy học trực tiếp. Ảnh: Minh Đức

Đáp ứng nhu cầu, tạo sự đồng thuận

Tin vui với học sinh, phụ huynh học sinh và các thầy, cô giáo của các trường học trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là UBND thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở địa bàn an toàn trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8-2-2022.

Là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm việc dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9 từ ngày 8-11-2021, đến nay, công tác dạy học ở các trường học thuộc huyện Ba Vì đã ổn định, nền nếp, nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh. “Hơn 2 tháng qua, thầy và trò của 35 trường học đã khắc phục khó khăn, quen với việc điều chỉnh hình thức dạy, học theo cấp độ dịch Covid-19 tại địa bàn. Các nhà trường cũng thêm nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống bất thường và bảo đảm an toàn cho học sinh. Việc sớm cho học sinh trở lại trường học là phù hợp và cần thiết”, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì Phùng Ngọc Oanh cho biết.

Trong khi đó, theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ) Tô Văn Nhân, nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 6-12-2021 đến nay. Những băn khoăn, lo lắng ban đầu của phụ huynh học sinh đã được giải tỏa. Học sinh trưởng thành hơn về nhiều kỹ năng, có ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh.

Việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp đã đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và các em. Bà Nguyễn Thị Lan, phụ huynh học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi đồng thuận về quyết định đưa học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường. Việc chỉ học 1 buổi/ngày sẽ có chút khó khăn về đưa - đón con, song gia đình sẽ cố gắng khắc phục”.

Diễn tập xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Trường Trung học cơ sở Mai Động (quận Hoàng Mai). Ảnh: Minh Đức

Diễn tập xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Trường Trung học cơ sở Mai Động (quận Hoàng Mai). Ảnh: Minh Đức

Bảo đảm an toàn cho học sinh

Nhằm duy trì ổn định, lâu dài hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Là một trong số các đơn vị có quy mô giáo dục lớn nhất thành phố, quận Hoàng Mai đang khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện để đón học sinh trở lại trường học từ ngày 8-2-2022. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh thông tin, phòng đã tổ chức diễn tập điểm tại Trường Trung học cơ sở Mai Động vào ngày 26-1-2022, với sự tham gia của ban giám hiệu, nhân viên y tế của 17 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận. Chậm nhất vào ngày 29-1-2022, 100% trường hoàn thành vệ sinh môi trường, khử khuẩn và tổ chức diễn tập, xây dựng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.

Còn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh Nguyễn Văn Hậu cho hay, dù đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9, song số lượng học sinh đến trường thời gian tới sẽ lớn hơn, đòi hỏi các nhà trường đặc biệt chú trọng công tác y tế trường học. Bên cạnh việc trang bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men và vật tư y tế cần thiết, các nhà trường đều phải tổ chức tập dượt quy trình đón học sinh trở lại trường, bảo đảm thuần thục kỹ năng xử lý các tình huống bất thường.

Em Nguyễn Minh Quang, học sinh Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Chúng em được nhà trường, với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn tâm lý, chia sẻ về những khó khăn, trở ngại khi quay trở lại trường sau thời gian học trực tuyến khá dài. Được lắng nghe, động viên, tư vấn, em cùng các bạn học sinh khác đã bớt đi nhiều lo lắng và mong sớm được đến trường”.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho học sinh trở lại trường học, trong những ngày qua, các địa phương, nhà trường đã rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong độ tuổi quy định. Tính đến ngày 26-1-2022, tỷ lệ học sinh trung học phổ thông tiêm đủ hai mũi đạt 99,2%; cấp trung học cơ sở đạt 97,3%; tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêm đủ hai mũi đạt 99,2%.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, kế hoạch tổ chức dạy học từ ngày 8-2-2022 đối với học sinh từng khối lớp đã được thông báo cụ thể. Sở yêu cầu các nhà trường chủ động xây dựng phương án chi tiết, phù hợp và có kịch bản xử lý tình huống nếu có F0, F1 tại lớp học, trường học để bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh.

“Việc dạy học trực tiếp chỉ tổ chức ở địa bàn phường, xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Nếu học sinh cư trú ở địa bàn phường, xã có mức độ dịch cấp độ 3, cấp độ 4 thì ở nhà học trực tuyến. Yêu cầu chung đối với các nhà trường là chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày và không tổ chức ăn bán trú, căng tin trong trường”, ông Trần Thế Cương lưu ý.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1023704/nganh-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-dua-hoc-sinh-tro-lai-truong-an-toan