Ngành du lịch Khánh Hòa sớm về đích các chỉ tiêu năm 2023

Đến thời điểm này, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu gần 24.000 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu của cả năm đã sớm về đích.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 là đợt đón khách cuối cùng trong mùa cao điểm du lịch hè tại thành phố Nha Trang. Mùa hè vừa qua, giá phòng ở Nha Trang khá dễ chịu, công suất nhiều khách sạn đạt đến 80%, riêng dịp cuối tuần và khi có sự kiện lớn công suất phòng thường đạt trên 90%. Xu thế các khách sạn ở Khánh Hòa đón nhiều nhóm du khách từ TP.HCM đi bằng phương tiện cá nhân. Ngoài lượng khách nội địa được duy trì thì du khách Trung Quốc đã dần trở lại.

Các khách sạn gần biển Nha Trang kín khách trong mùa hè năm nay

Bà Lê Thị Hồng Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho biết, hiện mỗi ngày có gần 60 chuyến bay quốc tế đưa 12.000 lượt khách đến tỉnh Khánh Hòa. Tuy mới chỉ bằng với mức 40% so với năm cao điểm 2019 nhưng số đường bay được khôi phục, số chuyến bay đang tăng nhanh.

Bà Lê Thị Hồng Minh dự báo lượng khách sẽ đến đông hơn trong thời gian sắp đến: "Tỉnh đã xúc tiến rất nhiều các đường bay đến các quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều, cố gắng hơn nữa trong việc mở các đường bay quốc tế, qua đó sẽ kích cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư xúc tiến khác. Du khách muốn ở lâu hơn nữa, tiêu tiền nhiều hơn nữa, sử dụng các dịch vụ của mình nhiều hơn nữa".

Du khách tham quan vịnh Nha Trang

Vừa qua, tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công hàng loạt sự kiện như Festival Biển, giải marathon, nhất là chương trình chính luận nghệ thuật "Mạnh giàu từ biển quê hương" do Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng phối hợp tổ chức vào giữa tháng 8 tạo điều kiện kích cầu, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của Nha Trang - Khánh Hòa.

Theo đó, các chỉ tiêu du lịch tháng 8 tăng trưởng khá cao, doanh thu đạt gần 5.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 5 triệu lượt khách, trong đó, hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu gần 24.000 tỷ đồng. Đến nay, chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu của ngành du lịch của tỉnh trong năm 2023 đã sớm hoàn thành. Đặc biệt, bên cạnh việc khôi phục các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư mới các cơ sở hạ tầng, tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao quốc tế để thu hút du khách.

Bến du thuyền Nha Trang vừa được đưa vào hoạt động

Ông Lê Kim Nhựt - Giám đốc Điều hành tổ hợp giải trí bến du thuyền Anna Park Nha Trang cho biết: "Trung tâm của bến du thuyền rất thuận lợi về giao thông của khu vực, bến du thuyền đã đón nhận nhiều sự kiện văn hóa, sự kiện thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế. Sắp tới, đặc biệt là cuộc đua thuyền buồm Hong Kong (Trung Quốc) về Nha Trang, chúng tôi vinh dự được đón hành trình tiếp theo đến với bến du thuyền".

Từ đầu năm nay, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tích cực triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, tổ chức sự kiện quy mô lớn thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng tích cực triển khai các gói sản phẩm du lịch hấp dẫn, phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của du khách...

Du khách trong nước và quốc tế tham quan vịnh Nha Trang

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, các cơ quan chức năng đề nghị các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch trong dịp này. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. Tính đến hết tháng 8, tổng mức bán lẻ ở tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 122.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 18% so với cùng kỳ năm trước, mạnh nhất là dịch vụ thương mại, lữ hành, lưu trú.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong bối cảnh sản xuất, xuất khẩu ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn, dịch vụ - du lịch hồi phục đã giúp kinh tế của tỉnh duy trì đà phát triển: "Du lịch đã mở rất nhanh và đã thu được những kết quả. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, đóng góp tăng thu ngân sách, tạo thêm thu nhập cho người dân. Du lịch phát triển kéo theo giao thông phát triển, thương mại phát triển, một số các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển và sản xuất nhỏ lẻ của các gia đình nông dân. Chính ngành kinh tế mũi nhọn này mới lôi kéo các ngành kinh tế khác phát triển".

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/nganh-du-lich-khanh-hoa-som-ve-dich-cac-chi-tieu-nam-2023-post1043674.vov