Ngành dầu mỏ Venezuela trước giờ G

Ngành dầu mỏ Venezuela đang phải đối mặt với nỗi lo về việc miễn trừ trừng phạt tạm thời sắp hết hạn.

Các giao dịch quốc tế của PDVSA đang gặp nguy hiểm khi Giấy phép chung 44 hết hạn. Ảnh PDVSA

Báo cáo hàng tháng mới nhất của OPEC đặt sản lượng trung bình trong tháng 3 của quốc gia Caribe này ở mức 809.000 thùng/ngày (bpd), giảm từ mức 822.000 thùng/ngày trong tháng 2. Sản lượng của Venezuela đã tăng 4 tháng liên tiếp để đạt sản lượng cao nhất kể từ đầu năm 2019.

Số liệu được báo cáo trực tiếp bởi công ty dầu khí nhà nước PDVSA cao hơn ở mức 874.000 thùng/ngày, nhưng cũng giảm 3.000 thùng/ngày so với tháng trước.

Ngược lại, xuất khẩu trong tháng 3 đạt mức cao nhất trong 4 năm là 884.935 thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế và 463.000 tấn dầu phụ phẩm và hóa dầu, theo Reuters. Mức tăng 32% so với tháng trước diễn ra khi khách hàng đổ xô mua hàng trước ngày 18/4 với giấy phép 6 tháng của Kho bạc Mỹ.

Sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính, lệnh cấm vận dầu mỏ, các lệnh trừng phạt thứ cấp và một số biện pháp khác nhắm vào khu vực kinh tế quan trọng nhất của Venezuela, Washington đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời vào tháng 10/2023. Giấy phép chung 44 (GL44) tuân theo một thỏa thuận chính trị giữa chính quyền Maduro và sự hậu thuẫn của Mỹ với nỗ lực ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ đã nhanh chóng cảnh báo các tập đoàn rằng GL44 không phải là “kêu gọi đầu tư”. Kể từ tháng 10, sản lượng của quốc gia Nam Mỹ này đã tăng ổn định nhưng không đạt được mục tiêu 1 triệu thùng/ngày.

Caracas đã được hưởng lợi từ khả năng bán dầu thô tới các điểm đến quốc tế mà không cần phải áp dụng mức chiết khấu hoặc phụ thuộc vào các bên trung gian không đáng tin cậy.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân, đã tăng cường mua dầu thô của Venezuela vốn đã bị tạm dừng do Mỹ đe dọa trừng phạt thứ cấp. Các công ty bao gồm Reliance Industries đã cam kết mua 16 triệu thùng dầu thô của Venezuela trong năm nay nhưng được cho là đang tạm dừng giao dịch trước thời hạn ngày 18/4.

PDVSA cũng đã vận chuyển 2 triệu thùng loại Merey tới nhà máy lọc dầu Jieyang của PetroChina vào cuối tháng 3. Trung Quốc trở thành điểm đến chính của dầu thô Venezuela trong những năm gần đây nhưng thông qua trung gian khi các công ty Trung Quốc tìm cách tránh bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen.

Các quan chức dầu mỏ Venezuela đã tìm cách mở rộng liên minh với các đối tác nước ngoài để đảm bảo thị trường mới và nguồn đầu tư cần thiết. Tuần này, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã khởi động các cuộc đàm phán giữa PDVSA và Ecopetrol của Colombia để cùng khai thác dầu và khí đốt tự nhiên. Việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt sẽ đe dọa tất cả các thỏa thuận hợp tác và tùy thuộc vào quyết định của Washington trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Trong khi các giao dịch quốc tế của PDVSA phải đối mặt với những triển vọng không chắc chắn, gã khổng lồ dầu mỏ Chevron của Mỹ đang để mắt đến sản lượng cao hơn trong các dự án ở Venezuela. Theo báo cáo, liên doanh Petroindependencia đã đưa ra kế hoạch khoan mới tại Vành đai dầu Orinoco nhằm bổ sung thêm 65.000 thùng/ngày từ 17 giếng mới.

Chevron sở hữu cổ phần thiểu số tại Petroindependencia và ba liên doanh khác với tổng sản lượng tối đa hiện nay là 200.000 thùng/ngày. Nó đã nhận được giấy phép của Kho bạc Mỹ để tiếp tục mở rộng hoạt động tại Venezuela vào tháng 11/2022.

Khi GL44 sắp hết hạn, các đại diện của Mỹ và Venezuela đã tổ chức một cuộc họp tại Mexico City vào ngày 9/4. Chính quyền Biden đã nhiều lần đe dọa áp dụng lại các biện pháp trừng phạt sau khi Tòa án Tối cao Venezuela giữ nguyên lệnh cấm chính trị đối với ứng cử viên cực hữu María Corina Machado được Mỹ hậu thuẫn.

Caracas phản ứng giận dữ trước việc các quan chức Nhà Trắng tiết lộ thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận “riêng tư” cho báo chí. Trong một tuyên bố, phái đoàn đối thoại của chính phủ tuyên bố rằng Venezuela sẽ không chấp nhận sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống ngày 28/7 và nhắc lại yêu cầu dỡ bỏ ngay lập tức mọi biện pháp cưỡng chế đơn phương chống lại nước này.

Một báo cáo của Washington Post suy đoán rằng chính quyền Biden có thể áp dụng lại các lệnh cấm xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt và chỉ cấp cho Venezuela quyền tiếp cận chất pha loãng, nhiên liệu hoặc giảm nợ.

Anh Thư

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nganh-dau-mo-venezuela-truoc-gio-g-709488.html