Ngành dầu mỏ Mỹ lo ngại nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông

Giám đốc Điều hành Viện Xăng dầu Mỹ cho rằng sự leo thang xung đột tại Trung Đông, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực này và ảnh hưởng đến ngành dầu mỏ của Mỹ.

Một kho dự trữ dầu tại Cushing, Oklahoma, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngành dầu mỏ của Mỹ đang lo ngại về sự leo thang xung đột tại Trung Đông, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực này.

Giám đốc Điều hành Viện Xăng dầu Mỹ, Mike Sommers, lo ngại khi nguy cơ gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu mỏ.

Ông cho rằng đây là lo ngại thực sự đối với Mỹ. Các tàu chở dầu trên Biển Đỏ bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công và một số tàu tránh đi qua khu vực này.

Ông cũng đề cập đến khả năng xung đột Israel-Hamas lan rộng trong khu vực, gây nguy hiểm cho hoạt động cung cấp năng lượng.

Theo ông Sommers, nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, điều này chắc chắn có tác động đến giá dầu.

Trong tháng trước, BP đã dừng vận chuyển dầu qua Biển Đỏ, do tình hình an ninh xấu đi.

Eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải kết nối Biển Đỏ và biển Arab, là cửa ngõ trọng yếu đối với dầu thô và nhiên liệu.

Theo công ty nghiên cứu về dầu mỏ Vortexa, khoảng 8,2 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua eo biển này mỗi ngày trong năm nay.

Mặc dù giá dầu đã vài lần tăng mạnh kể từ khi nổ ra xung đột Israel-Hamas, đà tăng có thể sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, thị trường năng lượng Mỹ vẫn tương đối ổn định, khi nguồn cung của nước này lớn.

Tính đến quý 4/2023, Mỹ sản xuất dầu nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Dầu của Mỹ không chỉ bù vào phần thiếu hụt từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và những quốc gia sản xuất dầu liên minh mà còn đóng vai trò "giảm xóc" trước cú sốc từ Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nganh-dau-mo-my-lo-ngai-nguy-co-leo-thang-xung-dot-tai-trung-dong-post920424.vnp