Ngăn ngừa sự cố cho lưới điện truyền tải khu vực Nam Trung bộ – Tây Nguyên

Theo thống kê, trong năm qua chỉ xảy ra 1 sự cố thoáng qua trên đường dây 500kV và 6 sự cố mất điện trên đường dây 220kV, nguyên nhân do sét và vi phạm hành lang.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ngày 16/2, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), Công ty truyền tải điện 3 (PTC3) - trực thuộc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Hội nghị quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải.

Qua đó nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc quản lý vận hành năm 2022 và đưa ra các giải pháp triển khai ngăn ngừa sự cố, nâng cao chất lượng vận hành; đảm bảo vận hành an toàn, ổn định lưới điện năm 2023 và các năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Công - Phó Giám đốc Công ty truyền tải điện 3 (PTC3) nhấn mạnh, hội nghị đánh giá toàn diện công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để các đơn vị trao đổi, thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải.

Điều này nhằm mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ngăn ngừa nguy cơ sự cố trong các điều kiện vận hành bất lợi như tác động khắc nghiệt của môi trường, thời tiết, các yếu tố ngoại cảnh và những yếu tố nội tại bên trong thiết bị. Đồng thời, đề ra các giải pháp đẩy mạnh áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành trạm biến áp, đường dây đảm bảo an toàn cho người và thiết bị làm cơ sở tiến tới số hóa hoàn toàn việc quản lý vận hành, lưới điện thông minh trong thời gian tới.

Công ty truyền tải điện 3 (PTC3) hiện đang quản lý đường dây 220kV, 500kV với tổng chiều dài trên 5.769 km và 24 trạm biến áp 500kV, 220kV. Năm 2022, các đơn vị truyền tải điện thành viên đã thực hiện đồng bộ các kế hoạch, giải pháp quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, tin cậy, giảm thiểu sự cố.

Theo thống kê, trong năm qua chỉ xảy ra 1 sự cố thoáng qua trên đường dây 500kV và 6 sự cố mất điện trên đường dây 220kV, nguyên nhân do sét và vi phạm hành lang; ngoài ra xảy ra 5 sự cố trạm biến áp 500kV và 2 sự cố trạm biến áp 220kV, nguyên nhân do hư hỏng thiết bị và do thao tác. Có 3 đơn vị truyền tải điện Ninh Thuận, Lâm Đồng và Phú Yên vận hành an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố lưới điện.

Về phương hướng năm 2023, ông Huỳnh Quang Thịnh - Trưởng phòng kỹ thuật PTC3 nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Cụ thể, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ quản lý vận hành trực tiếp, cán bộ kỹ thuật; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao độ tin cậy, giảm thiểu sự cố lưới điện và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; chú trọng thực hiện chuyển đổi số trong quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật.

Để triển khai thực hiện, PTC3 cũng đề ra giải pháp đó là đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; triển khai sâu rộng đề án giảm sự cố lưới điện năm 2021-2025; triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án SMART GRID an toàn, không xảy ra sự cố; tập trung ưu tiên xử lý tồn tại, bất thường thiết bị trên lưới đang vận hành; giải pháp ứng dụng các phần mềm, thiết bị mới để kiểm tra, sớm phát hiện khiếm khuyết, bất thường thiết bị.

Cùng với đó là một số giải pháp phần đường dây để ngăn ngừa các sự cố do sét; phóng điện chuỗi cách điện; ngăn ngừa sự cố trong thiết kế, nghiệm thu đóng điện vận hành đường dây trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc Công ty truyền tải điện 3 (PTC3) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tại hội nghị, các đơn vị truyền tải điện thành viên đã trình bày các tham luận, phân tích các thông tin chuyên sâu về các chủ đề: Đánh giá, phân loại tình trạng thiết bị trạm biến áp, đường dây vận hành, hệ thống điều khiển bảo vệ lưới điện tại các đơn vị, đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty truyền tải điện 3 (PTC3) đánh giá cao việc quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật của các đơn vị truyền tải điện thành viên đã góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải Quốc gia trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đơn vị truyền tải điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đề ra kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và rút ra các bài học kinh nghiệm để khắc phục nhằm ngăn ngừa tối đa sự cố và giảm tổn thất điện năng.

Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý vận hành; nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ lãnh đạo trực tiếp.

Cùng với việc thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc của nhân viên để điều chỉnh, nhắc nhở, các đơn vị cần quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì mục tiêu “truyền tải điện liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”./.

Nguyễn Thành/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ngan-ngu-a-su-co-cho-luo-i-die-n-truye-n-ta-i-khu-vu-c-nam-trung-bo-tay-nguyen/281186.html