Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mai vàng xứ Huế

Những cây mai vàng xứ Huế có tuổi đời gần trăm năm đã cho hoa đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mang lại vẻ đẹp khiến bao người mê hoa say đắm.

Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ II – 2024 đã chính thức khai mạc tại công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) vào sáng 28-1.

Ngày hội kéo dài đến ngày 8 tháng 2 (29 Tết), nhằm góp phần tôn vinh, quảng bá và lan tỏa những giá trị về văn hóa, nghệ thuật của người Huế trên vùng đất cố đô và thương hiệu mai vàng Huế trong dịp tết đến xuân về.

Theo những người chơi hoa, năm nay thời tiết thuận lợi nên mặc dù năm nhuận nhưng tại Huế mai vàng phát triển tốt. Đến nay nhìn chung mai đã nở 40-50% và dự báo nở kịp vào dịp Tết.

Những lão mai tại ngày hội

Ông Nguyễn Thiện Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hoàng mai Huế (đơn vị phối hợp tổ chức), cho biết có đến 600 sản phẩm mai vàng tham gia tại ngày hội, trong đó có nhiều "cụ" mai đã gần 100 năm tuổi.

Đây là những cây tiêu biểu, đặc trưng được chọn từ 100 hoàng mai cổ lão trên 70 năm tuổi đã được Hội Hoàng mai Huế gửi hồ sơ đề nghị ghi danh kỷ lục Guinness Việt Nam. Theo ông Hà, ở Huế có vài trăm "cụ" mai vàng, nằm ở trong dân cư, chùa chiền, đình làng, miếu … và có giá trị cao.

Vẻ đẹp ngẩn ngơ của mai tại ngày hội.

Mai vàng là loại hoa nổi tiếng của Việt Nam. Đối với Thừa Thiên - Huế, loài cây này có nguồn gen bản địa đặc hữu thường được gọi là hoàng mai Huế, được trồng từ lâu đời ở cung đình, phủ đệ, dinh thự, sân đình, cửa chùa, sân nhà dân...

Cây mai vàng đã tạo nên vẻ đẹp sang trọng, trở thành một biểu tượng sắc xuân của thiên nhiên và con người Huế, gắn liền với đời sống thường nhật của Huế.

Những cây mai dạng bonsai.

Một lão mai tham gia triển lãm.

Một cây mai có tuổi đời không nhỏ.

Mai dạng bon sai.

Người dân ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của lão hoàng mai

Những chậu mai bon sai.

Mai vàng khoe sắc.

Mai đã ra 40-50% hoa.

Người dân, du khách cùng chụp ảnh chung với ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế bên lão mai cả trăm tuổi.

Một chậu bon sai.

Một du khách nước ngoài lưu lại những hình ảnh cây mai tại ngày hội.

Một gốc mai

Một người đẹp chụp ảnh bên hàng mai tại ngày hội.

Cây mai được chăm sóc, uốn nắn kỳ công.

Cây mai này có giá khoảng 3 tỉ đồng.

Rất nhiều người mê mẩn với cây mai được định giá 3 tỉ đồng.

Ông Phan Ngọc Thọ (bên phải) và ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - tham quan một lão mai

Lão hoàng mai có cả trăm tuổi.

Hứa hẹn năm nay mai sẽ khoe sắc vàng rực rỡ dịp Tết.

Theo Quang Nhật (NLĐO)

Xem link nguồn

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ngan-ngo-truoc-ve-dep-cua-mai-vang-xu-hue-post264631.html