Ngăn hành xử kiểu giang hồ

Cách hành xử kiểu giang hồ, bất chấp hậu quả phải được xử lý triệt để thông qua thực thi luật pháp cũng như tác động tới 'tính thiện' của đối tượng

Gặp anh Nguyễn Trần Lý Hùng (31 tuổi; ngụ TP Thủ Đức, TP HCM), anh cho hay đến giờ vẫn chưa thôi ám ảnh giây phút bị chém tới tấp vào rạng sáng 6-8-2023.

Tai họa bất ngờ

Rạng sáng đó, anh Hùng đang ngủ thì nhận cuộc gọi nhờ đưa người em vợ tên Châu đã nhậu say trên đường Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP HCM về.

Tới nơi, vừa gặp Châu thì cũng là lúc N.N.L (26 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, tên thường gọi "Bánh bao") và khoảng 10 thanh niên chạy xe máy tới, ép họ vào góc tường rồi dùng hung khí chém liên tiếp vào cổ, mặt, vai… Khi nhóm "Bánh bao" rời đi, 2 anh em được đưa tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Vụ việc được trình báo đến Công an phường Bình Trưng Đông.

Nguồn cơn sự việc sau đó được làm rõ. Khoảng 1 giờ hôm ấy, vợ chồng Châu cùng một nhóm nhậu tại quán trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây. Ở đây, họ cãi nhau vì Châu nghi ngờ vợ có tình cảm với "Bánh bao" rồi người vợ bực tức bỏ về. Châu và nhóm bạn cũng tính tiền để tới căn nhà trong hẻm 23 Bình Trưng nhậu tiếp thì xảy ra vụ tấn công.

Đến ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức thông báo kết luận giám định thương tích của anh Hùng là 8%, Châu là 14%.

"Đến giờ này tinh thần anh em tôi vẫn hoảng loạn. Đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng những người liên quan vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật" - anh Hùng nói. Anh cho biết liên tục một thời gian dài, nhiều đối tượng lạ mặt thường xuyên lảng vảng đến khu vực trước nhà anh, đề nghị vợ chồng anh rút hồ sơ yêu cầu khởi tố vụ án.

Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Thực tế, cách hành xử kiểu giang hồ, bất chấp pháp luật như nhóm đối tượng trên không phải hiếm. Cũng tháng 8-2023, một chủ cửa hàng sơn gần chung cư Cây Mai (phường 16, quận 11) tổ chức cúng cô hồn trước nhà. Sau đó, 5 thanh niên đi trên nhiều xe máy đứng đợi.

Trong lúc chờ giật đồ cúng, nhóm thanh niên mâu thuẫn với tài xế xe ba gác đậu trên vỉa hè. Đôi bên lớn tiếng, nhóm thanh niên bỏ đi rồi quay lại dùng hung khí tấn công khiến tài xế xe ba gác, chủ nhà cùng một người nữa bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Còn tại quận Bình Thạnh, ngày 7-12-2022, trong lúc đá bóng trên sân cỏ nhân tạo ở đường Nguyễn Xí, phường 13, Đ.T.L (16 tuổi) xô xát với nhóm của K.V.H và C.L.H (cùng 16 tuổi). Bốn hôm sau, K.V.H, C.L.H đang đi trên xe máy thì bị nhóm L. đuổi theo chặn đường, dùng mã tấu chém.

Công an quận Bình Thạnh sau đó khởi tố, bắt tạm giam L. cùng 6 đồng phạm về tội cố ý gây thương tích.

Khu vực anh Nguyễn Trần Lý Hùng và em vợ bị tấn công

Xử lý nghiêm

Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình (TP HCM), cho hay những hành vi cố ý gây thương tích, gây nguy hiểm cho người khác đã xâm phạm nghiêm trọng đến một trong những khách thể được Bộ Luật Hình sự bảo vệ là tính mạng, sức khỏe của con người.

Đối tượng trong những vụ việc trên rất hung hãn, côn đồ, dùng hung khí gây nguy hiểm cho người khác. Do vậy, tùy tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi mà có thể xử lý tội cố ý gây thương tích hoặc thậm chí tội giết người dù chưa gây hậu quả chết người theo tinh thần án lệ số 47/2021.

"Hành động dùng hung khí để tấn công làm bị thương người khác, dù kết quả giám định dưới 11% cũng có thể xử lý hình sự" - luật sư Trần Minh Hùng cho biết.

Nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức cho biết liên quan đến vụ việc của anh em Nguyễn Trần Lý Hùng, công an đã khởi tố vụ án và xác định được các đối tượng. Tuy nhiên, nhóm này đã rời khỏi địa bàn. Công an đang củng cố hồ sơ và tiến hành các bước tiếp theo.

PGS-TS Trương Văn Vỹ - chuyên gia về xã hội học tội phạm, giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) - nhận xét mã tấu, dao… là những hung khí dễ sản xuất và cất giấu nên thường được các "giang hồ" sử dụng. Việc đâm chém như "nghiệp" của họ và xã hội cần những lời kêu gọi để tác động lòng nhân của những kẻ hung dữ.

Theo PGS-TS Trương Văn Vỹ, dù hung hãn mấy thì những đối tượng cũng phải có lúc nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng và chịu trách nhiệm do hành vi của mình gây ra. Để sự "phục thiện" tới sớm hơn, người dân, chính quyền hay cả xã hội cần tác động cả tới người thân những đối tượng này. Ngoài ra, vai trò công an địa phương rất quan trọng bởi đây là lực lượng thường xuyên bám địa bàn. Nếu sớm phát hiện những đối tượng khả nghi thì có thể chặn được những lối hành xử đáng tiếc.

Một yếu tố không thể không có, theo PGS-TS Trương Văn Vỹ, pháp luật phải được thực thi nghiêm minh, việc trừng trị phải thích đáng. Như vậy, tính răn đe nhằm giảm thiểu thói côn đồ sẽ cao.

Bài và ảnh: Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ngan-hanh-xu-kieu-giang-ho-196240101193608812.htm