Ngắm tượng Phật sa thạch lớn nhất thế giới trên 'nóc nhà' Nam bộ

Núi Bà Đen (còn gọi là núi Bà, tỉnh Tây Ninh) là ngọn núi cao nhất Nam bộ (986m). Nơi đây được mệnh danh là 'nóc nhà' Nam bộ, là danh thắng nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến hành hương chiêm bái chùa, nhất là vào dịp đầu năm mới sau Tết Nguyên đán.

Tượng Phật Di Lặc bằng sa thạch lớn nhất thế giới

Đến với "nóc nhà" Nam bộ vào dịp đầu năm mới, nhiều du khách đã phải trầm trồ vì sự hoành tráng, hiện đại và đẹp mắt của Khu du lịch núi Bà, được trải nghiệm nhiều công trình, hạng mục hàng đầu thế giới như: hệ thống cáp treo hiện đại với nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới, tượng Phật Di Lặc bằng sa thạch lớn hàng đầu thế giới, tượng phật bằng đồng lớn nhất châu Á…, cùng nhiều hạng mục, công trình đặc sắc khác.

* Ấn tượng núi Bà

Vào dịp đầu năm mới, có rất nhiều khách du lịch đến núi Bà Tây Ninh để cầu an và chiêm bái Linh Sơn Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Đen).

Núi Bà Đen vừa được Tập đoàn Sun Group đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để trở thành điểm đến lý tưởng, hiện đại, nhiều công trình tâm linh độc đáo, mới lạ, cùng sự hùng vĩ của ngọn núi cao nhất Nam bộ với nhiều cảnh quan được đầu tư đặc sắc nhất.

Tây Ninh có 4 địa danh nổi tiếng tạo sự khác biệt so với cả nước là: núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và hồ Dầu Tiếng.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để nâng cấp, làm mới nhiều hạng mục công trình như: tượng Phật bằng đồng lớn nhất châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng sa thạch, nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới… đã tạo nên sự bứt phá về du lịch Tây Ninh nói riêng và trở thành "cú hích" cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh nói chung.

Hơn 10 năm nay, gia đình chị Lê Thị Thủy Tiên (ngụ tỉnh Bình Thuận) thường đi lễ tại núi Bà Tây Ninh. Dịp Tết năm nay có điều đặc biệt là cả nhà chị đều đi cho đông vui, vì biết năm nay núi Bà Tây Ninh đã hoàn tất nhiều hạng mục mới. Đến với nơi đây, chị Tiên đã phải thốt lên ngỡ ngàng trước sự thay đổi ngoạn mục của vùng hành hương lớn nhất Đông Nam bộ.

Chị Tiên chia sẻ: "Núi Bà Tây Ninh năm nay đẹp hơn, tôi thích nhất là khu đỉnh núi được đầu tư hoành tráng, có nhiều hạng mục hiện đại. Các con của tôi rất thích và mong muốn năm sau vẫn được đi thăm nơi này”.

* Nâng tầm giá trị du lịch địa phương

Núi Bà Đen được đánh giá là một danh thắng nổi tiếng, là biểu tượng của tỉnh Tây Ninh. Nơi đây là điểm đến hấp dẫn du khách, bởi một quần thể kiến trúc điện, chùa, miếu, tháp… cùng các hạng mục hiện đại, hoành tráng. Ngoài việc đến núi Bà để hành hương, du khách còn được chiêm ngưỡng những nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian.

Hệ thống thang cuốn trong bụng tượng Phật Di Lặc phục vụ người dân đi lại. Ảnh: N.LIÊN

Anh Châu Anh Khoa, du khách đến từ TP.HCM chia sẻ, anh rất ấn tượng về sự đầu tư hiện đại ở núi Bà, đặc biệt là hệ thông cáp treo lớn nhất thế giới và có một nơi du lịch hiện đại, độc đáo như vậy. Để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của núi Bà Tây Ninh, gia đình anh Khoa đã ở lại trên núi đến tối để ngắm sự lung linh từ các ánh đèn vô cùng độc đáo.

Khách du lịch lên núi bằng hệ thống cáp treo lớn nhất thế giới

Ngoài núi Bà Đen, Tây Ninh còn thu hút khách du lịch bởi các điểm tham quan khác như: Tòa thánh Cao Đài, hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Gò Lò - Xa Mát…, giúp du khách có thể trải nghiệm, tham quan và hiểu biết thêm về những phong tục thờ cúng, về cảnh quan thiên nhiên…

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nam-bo/202402/ngam-tuong-phat-sa-thach-lon-nhat-the-gioi-tren-noc-nha-nam-bo-5b8502d/