Ngắm hoa tam giác mạch giữa lòng Hà Nội

Những ngày cuối tuần, khu vực phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm xuất hiện một góc văn hóa Hà Giang thu hút được rất nhiều người đến tham quan.

Từ sáng qua (12/11), sau khi khai mạc, không gian văn hóa Hà Giang tại Hà Nội (vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội) đã thu hút được rất nhiều người đến tham quan.

Đặc biệt, khu vực này xuất hiện một vườn hoa tam giác mạch xung quanh được thiết kế bối cảnh rất đặc trưng của vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Những bông hoa tam giác mạch lần đầu tiên khoe sắc giữa Thủ đô Hà Nội.

Nhiều người không bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng hoa tam giác mạch mà không cần phải cất công đi lên tận Hà Giang.

Bên cạnh khu vườn hoa tam giác mạch, không gian văn hóa Hà Giang còn giới thiệu rất nhiều nét văn hóa của người dân tộc Mông Hà Giang.

Những nét văn hóa này được chính những người phụ nữ Mông Hà Giang thể hiện để giới thiệu một cách chân thực nhất tới những người quan tâm.

Thiếu nữ Mông giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của dân tộc mình

Các nghệ nhân người Mông còn tự tay làm thủ công tại đây

Hạt hoa tam giác mạch có rất nhiều công dụng, có thể đun nóng để làm mực vẽ trang trí lên lụa.

Lễ hội Không gian văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội sẽ được diễn ra từ ngày 11-13/11 tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Ngoài ngắm hoa tam giác mạch, người dân có thể tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc ở Hà Giang như thổi khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền, kèn lá, kèn môi...

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ngam-hoa-tam-giac-mach-giua-long-ha-noi-post213648.info