Ngắm dàn tăng-pháo “khủng” 5 nước tập trận tại TQ

(Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc là lực lượng triển khai nhiều vũ khí nhất với một loạt pháo tự hành, xe tăng.

Là lực lượng triển khai số lượng binh sĩ đông đảo nhất trong cuộc tập trận chung của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) – Sứ mệnh Hòa binh 2014, nên dĩ nhiên Quân đội Trung Quốc triển khai số lượng vũ khí khí tài đông đảo nhất. Trong ảnh là dàn pháo tự hành tầm gần, tầm xa của Trung Quốc tại thao trường Zhurihe (khu tự trị Nội Mông).

Trong ảnh là pháo tự hành hiện đại nhất Trung Quốc PLZ-05 trang bị pháo cỡ nòng 155mm có thể đạt tầm bắn tới 40km.

Pháo tự hành Type 89 (Trung Quốc sao chép mẫu 2S1 Gvozdika của Nga) trang bị pháo lựu 122mm L32 cho tầm bắn 18-21km.

Pháo phản lực phóng loạt Type 89 (hay còn gọi là PZH89) trang bị 40 nòng pháo cỡ 122mm bắn đạn rocket tiêu chuẩn nặng 66kg đi xa 20km.

Đặc biệt, Quân đội Trung Quốc điều xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất Type 99 tham gia tập trận với Quân đội Nga và các nước SCO còn lại.

Ngoài ra, Quân đội Trung Quốc còn điều các loại xe tăng hệ cũ như Type 88.

Xe chiến đấu bọc thép Type 89 trên thao trường ở khu tự trị Nội Mông.

Nếu người Trung Quốc điều xe tăng hiện đại nhất thì nước Nga chỉ đem tới mẫu tăng nâng cấp T-72B thay vì T-90 .

Ngoài ra, Quân đội Nga còn triển khai các xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Với Quân đội Kazakhstan thì họ triển khai các xe thiết giáp chở quân hiện đại BTR-80A lắp tháp pháo kiểu BPPU trang bị pháo cao tốc 2A72 30mm.

Còn Kyrgyzstan thì đưa tới các mẫu thiết giáp chở quân BTR-80 nguyên bản trang bị tháp pháo lắp súng 14,5mm.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngam-dan-tang-phao-khung-5-nuoc-tap-tran-tai-tq-380814.html