Ngắm bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật trên vỏ ốc mang về từ Trường Sa

Bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật tại tỉnh Khánh Hòa với 70 tác phẩm độc đáo trên vỏ ốc tai tượng được mang về từ Trường Sa vừa xác lập kỷ lục Việt Nam.

Trong ngôi chùa Long Sơn (tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) có bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật, Bồ tát, Thánh tăng và bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa trên vỏ ốc tai tượng thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.

Trong ngôi chùa Long Sơn (tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) có bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật, Bồ tát, Thánh tăng và bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa trên vỏ ốc tai tượng thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.

 Có 70 tác phẩm điêu khắc trên vỏ ốc tai tượng, trong đó 59 vỏ ốc điêu khắc tượng Phật, Bồ tát, Thánh tăng, các thắng cảnh; 11 vỏ ốc điêu khắc bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Những vỏ ốc kích thước khác nhau cao nhất khoảng 80cm, rộng 50cm, nặng từ 3kg trở lên. Điều đặc biệt, những vỏ ốc tai tượng này được mang về từ Trường Sa và được các nghệ nhân ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) điêu khắc ròng rã hơn một năm để có thể thành hình.

Có 70 tác phẩm điêu khắc trên vỏ ốc tai tượng, trong đó 59 vỏ ốc điêu khắc tượng Phật, Bồ tát, Thánh tăng, các thắng cảnh; 11 vỏ ốc điêu khắc bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Những vỏ ốc kích thước khác nhau cao nhất khoảng 80cm, rộng 50cm, nặng từ 3kg trở lên. Điều đặc biệt, những vỏ ốc tai tượng này được mang về từ Trường Sa và được các nghệ nhân ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) điêu khắc ròng rã hơn một năm để có thể thành hình.

“Vào năm 2013, một đệ tử của chùa Long Sơn đã ra đảo Trường Sa Lớn và gửi về những vỏ ốc này. Thấy chúng quý giá, chùa Long Sơn đã gửi các nghệ nhân ở Phan Thiết điêu khắc tượng, kinh Phật... Công việc điêu khắc liên tục trong vòng một năm”, Thượng tọa Thích Thường Tín - Trụ trì chùa Long Sơn, cho biết.

“Vào năm 2013, một đệ tử của chùa Long Sơn đã ra đảo Trường Sa Lớn và gửi về những vỏ ốc này. Thấy chúng quý giá, chùa Long Sơn đã gửi các nghệ nhân ở Phan Thiết điêu khắc tượng, kinh Phật... Công việc điêu khắc liên tục trong vòng một năm”, Thượng tọa Thích Thường Tín - Trụ trì chùa Long Sơn, cho biết.

Theo Thượng tọa Thích Thường Tín, vỏ ốc tai tượng rất quý hiếm, không có nhiều trong tự nhiên, lớp xà cừ hóa thạch mang màu trắng xen kẽ những đường vân màu vàng là sự tích tụ của hàng trăm năm tác động từ môi trường.

Theo Thượng tọa Thích Thường Tín, vỏ ốc tai tượng rất quý hiếm, không có nhiều trong tự nhiên, lớp xà cừ hóa thạch mang màu trắng xen kẽ những đường vân màu vàng là sự tích tụ của hàng trăm năm tác động từ môi trường.

Mỗi tác phẩm điêu khắc trên những vỏ ốc này nhằm mục đích đền ơn, ca ngợi công đức của các vị Phật, Bồ Tát cùng ý nghĩa bình an, may mắn.

Mỗi tác phẩm điêu khắc trên những vỏ ốc này nhằm mục đích đền ơn, ca ngợi công đức của các vị Phật, Bồ Tát cùng ý nghĩa bình an, may mắn.

 Chùa Long Sơn từng là nơi Bồ tát Thích Quảng Đức xuất gia và tu tập, vì vậy những tác phẩm điêu khắc được tạo nên cũng là một phần cho mọi người biết rõ về công hạnh của Ngài. 70 bức tượng và bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa được điêu khắc trên vỏ ốc tai tượng tại chùa Long Sơn nhận được bằng xác lập kỉ lục Việt Nam cho bộ sưu tập vỏ ốc Tai tượng điêu khắc tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa có số lượng nhiều nhất Việt Nam.

Chùa Long Sơn từng là nơi Bồ tát Thích Quảng Đức xuất gia và tu tập, vì vậy những tác phẩm điêu khắc được tạo nên cũng là một phần cho mọi người biết rõ về công hạnh của Ngài. 70 bức tượng và bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa được điêu khắc trên vỏ ốc tai tượng tại chùa Long Sơn nhận được bằng xác lập kỉ lục Việt Nam cho bộ sưu tập vỏ ốc Tai tượng điêu khắc tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa có số lượng nhiều nhất Việt Nam.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngam-bo-suu-tap-dieu-khac-tuong-phat-tren-vo-oc-mang-ve-tu-truong-sa-254656.html