Nga xử phạt nhiều người gây rối tại các điểm bỏ phiếu bầu tổng thống

Quan chức bầu cử Nga cảnh báo về làn sóng phá hoại tại các điểm bỏ phiếu và kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật trừng phạt nghiêm khắc những hành vi như vậy.

"Đây không chỉ là việc cản trở cuộc bầu cử mà còn là hành động khủng bố. Tôi kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp cận vấn đề này bằng điều khoản thích hợp của Bộ luật hình sự, vì những hành động này có thể gây thương vong", ông Maxim Grigoriev, đồng chủ tịch Hội đồng điều phối kiểm soát công quyền bầu cử, nói về các hành vi phá hoại tại các điểm bỏ phiếu bầu tổng thống Nga.

Theo ông Grigoriev, thiệt hại từ các vụ tấn công hiện nay không đáng kể. Ông nói thêm: "Tất nhiên, một số lá phiếu sẽ bị hỏng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả của cuộc bầu cử theo bất kỳ hình thức nào".

Nhiều hành động phá hoại được ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Trước đó, các nhà chức trách Nga ghi nhận vài cuộc phá hoại tại các điểm bỏ phiếu trong ngày 15/3 - ngày đầu tiên của cuộc bầu cử. Những người phá hoại sau đó đã bị bắt giam và phải đối mặt với án tù 5 năm.

Ella Pamfilova, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga, cho biết một số người đã được trả tiền để thực hiện các hành vi phá hoại tại điểm bỏ phiếu. Trong khi đó, một số người khác nói họ bị ép tham gia vào các vụ việc này. Những người này cho hay tài khoản ngân hàng của họ bị những kẻ lừa đảo chiếm đoạt và họ buộc phải thực hiện các hành vi trên để lấy lại tiền.

Cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra trong ba ngày từ 15-17/3. Bốn ứng cử viên tham gia tranh cử bao gồm ứng cử viên của đảng Nhân dân mới Vladislav Davankov; ứng cử viên tự ứng cử và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin; Ứng cử viên Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR); và ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) Nikolay Kharitonov.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện quyền bầu cử của mình trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần thứ 8 thông qua hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

Nhà lãnh đạo Nga lựa chọn phiếu điện tử vì sự tiện lợi của phương án này. Ông cũng cho rằng có thể tự do ra lựa chọn về phiếu bầu của bản thân ngay trong chính văn phòng làm việc tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Moskva.

Điện Kremlin cho đăng tải đoạn video ghi lại quá trình bỏ phiếu trực tuyến của ông Putin thông qua một máy tính để bàn. Với vài cú nhấp chuột, việc bỏ phiếu diễn ra thành công.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga chọn bỏ phiếu theo cách này vì “đơn giản là vì thuận tiện”. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Putin thực hiện quyền bầu cử của mình thông qua các phiếu bầu trực tuyến.

Kông Anh (Nguồn: russian.rt.com)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nga-xu-phat-nhieu-nguoi-gay-roi-tai-cac-diem-bo-phieu-bau-tong-thong-ar859162.html