Ngã vào bếp củi, bé trai 14 tuổi cháy xém mặt

Ngày 26/8, thông tin từ Viện bỏng Lê Hữu Trác (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ đang khẩn trương lên phác đồ điều trị cho cháu Ven Văn Nam không may bị ngã vào bếp củi dẫn đến cháy xém mặt và một mắt bị hỏng hoàn toàn.

Thông tin ban đầu vào ngày 24/8, cháu Ven Văn Nam cư trú tại bản Nhãn Lỳ, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ở nhà một mình. Đến khoảng 20 giờ, khi mọi người trong gia đình về nhà thì hốt hoảng phát hiện cháu bị ngã vào bếp củi.

Ven Văn Nam đang nằm điều trị tại bệnh viện

Mọi người vội đưa Nam đến trạm xá xã Cà Tạ cấp cứu, nhưng do vết bỏng quá nặng nên đã chuyển thẳng cháu lên bệnh viện huyện Kỳ Sơn. Đến 5 giờ sáng ngày 25/8, gia đình cháu đã chuyển Nam đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An để chữa trị.

Nam nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, cháy xém gần hết phần mặt, một mắt của em cũng đã bị hỏng hoàn toàn. Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã yêu cầu cho Nam được chuyển ra Viện bỏng Lê Hữu Trác để chữa trị vì vết thương quá nặng.

Được biết Nam đã 14 tuổi nhưng bị bệnh động kinh nên mọi người suy đoán có thể vào tối 24/8 Nam lên cơn động kinh và bị ngã vào bếp.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/nga-vao-bep-cui-be-trai-14-tuoi-chay-xem-mat-170948.html