Nga tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân khủng bố

Hôm nay (24/3) là ngày quốc tang trên toàn nước Nga để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu diễn ra tại nhà hát Crocus City Hall, thuộc trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Crocus City, thủ đô Moscow ngày 23/3. Các hoạt động tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố đang được tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn nước Nga, thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn báo cáo cập nhật của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga tối qua cho biết, ít nhất 133 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tại St. Peterburg, hình ảnh ngọn nến cùng với dòng chữ: “St. Peterburg và cả nước Nga bày tỏ lòng thương tiếc” được chiếu trên các bảng hiệu. Người dân đã mang hoa đến đặt tại đài tưởng niệm được dựng lên ngay tại trung tâm thành phố. Đau buồn và bất ngờ là cảm xúc chung của nhiều người.

Còn tại Moscow, người dân đã thể hiện tình đoàn kết bằng cách tham gia hiến máu cho các nạn nhân đang được cấp cứu. Gần 1.000 người đã xếp thành hàng dài tại trung tâm hiến máu thuộc bệnh viện Botkin, để chờ được hiến máu.

Bộ Nội vụ Nga ngày hôm qua cho biết 4 tay súng tình nghi bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố làm hàng trăm người thương vong ở nhà hát Crocus City Hall gần Moscow đều là công dân nước ngoài.
Video thẩm vấn một nghi phạm khủng bố cho thấy, người này khai đã được hứa trả gần 11.000 USD để thực hiện vụ tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ truy tìm và trừng phạt những kẻ đứng sau vụ tấn công này.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nga-tuyen-bo-quoc-tang-tuong-niem-nan-nhan-khung-bo-215451.htm