Nga tuyên bố chặn tàu chở hàng có dấu vết thuốc nổ

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 27/7 cho biết họ đã phát hiện dấu vết chất nổ trên một tàu nước ngoài đang trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga, đồng thời lưu ý rằng trước đó con tàu này đã cập cảng Ukraine.

Tàu chở hàng BMO River bị Nga nghi ngờ từng chở thuốc nổ. Ảnh: MarineTraffic

Tàu chở hàng BMO River bị Nga nghi ngờ từng chở thuốc nổ. Ảnh: MarineTraffic

Theo RT, trong một tuyên bố trên website, FSB cho biết con tàu chở hàng BMO River treo cờ quốc gia Palau thuộc quần đảo Micronesia, đã bị chặn lại khi đang trên hành trình từ cảng Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ đến Rostov-on-Don của Nga. Vị trí được ghi nhận cuối cùng của con tàu này là một điểm neo đậu ở phía nam của cây cầu Crimea, nối bán đảo Crimea và đất liền Nga.

FSB cho biết, các thanh tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ bên khoang tàu BMO Roiver và trên một trong những chiếc thuyền cứu hộ của nó. Các hợp chất được FBS xác định là chất nổ trinitrotoluene (TNT) và dinitro (DNT), được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ TNT.

Dựa trên kết quả thử nghiệm chất nghi ngờ và lịch sử 2 lần cập cảng Remi của Ukraine vào tháng 6 và tháng 7, FBS đánh giá rằng con tàu này “có thể trước đây đã được sử dụng để vận chuyển chất nổ đến lãnh thổ Ukraine”.

Con tàu BMO Roiver sau đó đã bị từ chối được vào vùng Biển Azov và được yêu cầu rời khỏi lãnh hải Nga.

Đây là lần thứ hai FBS đưa ra thông báo liên quan đến các tàu chở hàng từ nước ngoài đến Nga. Trước đó, FSB hôm 24/7 cho biết đã từ chối một con tàu khác đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Rostov-on-Don để nhận ngũ cốc, sau khi tìm thấy dấu vết của chất nổ. Con tàu này cũng có lịch sử cập cảng Kiliya của Ukraine hồi tháng 5. Do đó, FBS tuyên bố rằng con tàu có thể đã từng tham gia buôn lậu vũ khí đến Ukraine.

Động thái chặn các tàu chở hàng của Nga diễn ra sau khi Điện Kremlin hôm 17/7 tuyên bố ngừng gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen (BSGI) vì cho rằng những điều khoản liên quan tới quyền lợi nước này không được thực hiện.

Thỏa thuận trên được 4 bên gồm Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết vào tháng 7/2022, trong đó Nga sẽ tạo điều kiện cho tàu chở ngũ cốc ra được cập cảng Ukraine tại Biển Đen, nhưng phải đảm bảo rằng chúng không chở vũ khí quân sự.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết quyết định không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc đồng nghĩa với việc Moscow sẽ "thu hồi các đảm bảo an ninh hàng hải, chấm dứt hành lang nhân đạo trên biển và khôi phục chế độ ‘khu vực nguy hiểm tạm thời’ ở khu vực tây bắc Biển Đen". Nga cũng cảnh báo sẽ coi tất cả các tàu đến Ukraine có khả năng vận chuyển hàng hóa quân sự.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-tuyen-bo-chan-tau-cho-hang-co-dau-vet-thuoc-no-post24806.html