Nga, Trung Quốc muốn củng cố trật tự toàn cầu

Trung Quốc và Nga đã cam kết thúc đẩy một thế giới đa cực.

Cụ thể, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẵn sàng tăng cường phối hợp chiến lược với Nga trong khuôn khổ đa phương để “thúc đẩy cải cách” trong hệ thống toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 9/4. Ảnh: Reuters

Trung Quốc luôn coi trọng việc phát triển quan hệ Trung-Nga và sẵn sàng hợp tác với Nga để tăng cường liên lạc song phương, phối hợp chiến lược đa phương trong BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)- thể hiện trách nhiệm lớn hơn, CCTV dẫn lời ông Tập cho biết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ông Lavrov đã gửi lời chào từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới ông Tập, đồng thời nhấn mạnh việc ông Putin tái đắc cử vừa qua đảm bảo “sự tiếp nối” trong quan hệ Nga-Trung và “sự phát triển mới của hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực”.

Trước đó vào ngày 9/4, ông Lavrov xác nhận ông Tập và ông Putin sẽ gặp gỡ bên lề hội nghị SCO ở Kazakhstan và hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nga với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Ông Putin được cho là có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 5 khi hai nước kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, tuy nhiên Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov hôm 9/4 khẳng định chưa xác nhận thông tin này.

Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh cả Bắc Kinh và Moscow đều tăng cường quan hệ với các nước ở Nam bán cầu.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang tăng cường triển khai chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Philippines sẽ tới Washington trong tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên và Mỹ, Anh và Australia đang xem xét hợp tác với Nhật Bản theo khuôn khổ hiệp ước an ninh AUKUS.

Trong cuộc họp báo với ông Lavrov hôm 9/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ và các đồng minh không “can dự” vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Các nhà lãnh đạo đã nhiều lần nhấn mạnh quyết tâm của Nga và Trung Quốc trong việc chống lại những nỗ lực nhằm trì hoãn việc hình thành một thế giới đa cực, các tiến trình dân chủ hóa và công lý lâu dài tới trật tự thế giới hiện đại,” ông Vương khẳng định.

Ông Vương và ông Lavrov cũng cho biết hai nước sẽ hợp tác để thúc đẩy một thế giới đa cực.

“Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế toàn diện, cùng phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, xây dựng hàng rào và tách rời, đồng thời hợp tác để duy trì sự ổn định của các chuỗi công nghiệp và công nghiệp quốc tế.”

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự vào Ukraine, phương Tây đã nhiều lần cảnh báo Trung Quốc không hỗ trợ vật chất cho các nỗ lực chiến sự của Nga.

Một số công ty Trung Quốc đã bị Liên minh châu Âu trừng phạt liên quan cáo buộc lách lệnh trừng phạt của khối đối với Nga, khiến Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ.

Khẳng định quan hệ Nga-Trung đang ở “mức cao chưa từng có”, ông Lavrov tuyên bố sẽ tăng cường phối hợp với Trung Quốc trong các cơ chế như BRICS và SCO, bao gồm cả việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt.

Theo ông Lavrov, cả hai nước cũng sẽ khởi động các cuộc đàm phán về an ninh Á-Âu và tiếp tục hợp tác chống khủng bố.

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine bước sang năm thứ ba và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Moscow kiểm soát bị máy bay không người lái tấn công vào cuối tuần qua, ông Vương Nghị đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn của Trung Quốc và triệu tập kịp thời hội nghị hòa bình quốc tế, với “sự tham gia bình đẳng” của tất cả các bên liên quan.

Ông Lavrov cho biết hai bên nhất trí rằng bất kỳ hội nghị thượng đỉnh quốc tế nào không tính đến quan điểm và lợi ích của Nga sẽ không mang lại hiệu quả. Trung Quốc được cho là đã thúc đẩy việc mời Nga tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine ở Thụy Sĩ sắp tới.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-trung-quoc-muon-cung-co-trat-tu-toan-cau.html