Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc trong năm 2023

Nga đã vượt qua Ả Rập Saudi để trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2023, theo dữ liệu hải quan mới nhất được Bắc Kinh công bố.

Theo đó, nước mua dầu thô lớn nhất thế giới đã nhập khẩu một lượng dầu kỷ lục từ Nga với giá hời vào năm ngoái, trong nỗ lực tìm kiếm người mua mới của Moscow giữa bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây bủa vây Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Khối lượng dầu thô Nga vận chuyển sang Trung Quốc đã tăng 24% trong năm 2023 lên 107,02 triệu tấn so với năm 2022, theo dữ liệu do Tổng cục hải quan Trung Quốc công bố hôm 20/1.

Điều đó đã giúp Nga vượt qua Ả Rập Saudi để trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong năm 2023. Trong khi đó, Ả Rập Saudi đã vận chuyển 85,96 triệu tấn dầu thô sang Trung Quốc vào năm 2023, giảm 2% so với năm 2022.

Nga hiện chiếm 19% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Ả Rập Saudi chiếm 15%.

Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc cách đây 8 năm, nhưng đã tụt lại phía sau Ả Rập Saudi trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021, khi quốc gia vùng Vịnh này tăng cường buôn bán năng lượng với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, kể từ năm 2022, Trung Quốc đã tăng cường mua dầu Nga với giá rẻ hơn sau khi phương Tây 'bao vây' Moscow bằng các lệnh trừng phạt chưa từng có.
Nhập khẩu dầu thô từ Nga của Trung Quốc đã tăng 8% trong năm 2022 lên 86,24 triệu tấn so với năm 2021. Nước láng giềng Ấn Độ cũng tăng cường mua hàng từ Nga.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một lần gặp mặt

Vandana Hari - người sáng lập Vanda Insights có trụ sở tại Singapore cho biết: “Trung Quốc nhất thiết phải tối đa hóa lượng dầu thô giảm giá. Các thùng dầu của Nga rẻ hơn nhiều so với các loại tương đương cho đến năm 2023, ít nhiều chỉ giới hạn ở thị trường Trung Quốc và Ấn Độ”.

Tổng chi tiêu của Trung Quốc cho dầu thô của Nga đạt 60,64 tỷ USD vào năm ngoái. Điều đó có nghĩa là giá nhập khẩu trung bình là 566,64 USD/tấn, theo tính toán của CNN. Mức giá này rẻ hơn khoảng 10% so với mức giá trung bình mà họ phải trả cho dầu thô của Saudi, là 626,86 USD/tấn.

Việc giảm giá dầu của Nga đã giúp Trung Quốc giảm hóa đơn năng lượng. Dữ liệu hải quan cho thấy, mặc dù tổng khối lượng nhập khẩu dầu thô tăng 11%, bao gồm từ Ả Rập Saudi và Iraq, nhưng tổng chi tiêu mua dầu của nước này thực tế đã giảm 7,7% vào năm 2023 xuống còn 337,5 tỷ USD so với năm 2022.

Theo Hari, việc cắt giảm sản lượng dầu của Saudi cũng giúp Nga đi tắt đón đầu. Quốc gia vùng Vịnh này đã thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện bổ sung 1 triệu thùng/ngày từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái. Mặc dù Nga cũng tình nguyện cắt giảm sản lượng và xuất khẩu bổ sung, nhưng mức cắt giảm này chỉ bằng một nửa mức giảm của Saudi.

Bắc Kinh và Moscow đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực khác ngoài năng lượng trong hai năm qua.

Tổng thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt mức cao kỷ lục mới là 240 tỷ USD vào năm 2023, tăng 26% so với năm trước. Điều đó có nghĩa là hai nước đã đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2019 trước thời hạn khoảng một năm.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/nga-la-nha-cung-cap-dau-lon-nhat-cua-trung-quoc-trong-nam-2023_158220.html