Nga triệu tập đại sứ Mỹ, đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (7/3) đã triệu tập Đại sứ Mỹ Lynne Tracy, và đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ làm việc cho những tổ chức phi chính phủ 'chống lại Nga'.

Theo hãng tin RT, bà Tracy được Bộ Ngoại giao Nga triệu tập để thông báo về tình trạng pháp lý đã thay đổi của 3 tổ chức phi chính phủ mà đại sứ Mỹ ở Moscow hậu thuẫn.

Nga cho biết các tổ chức phi chính phủ này đang thực hiện “những dự án có tính chất chống lại Nga, và tuyển dụng ‘các tác nhân gây ảnh hưởng’ dưới chiêu bài trao đổi giáo dục và văn hóa”. Do đó, đại sứ quán Mỹ được yêu cầu cắt đứt mọi quan hệ với 3 tổ chức phi chính phủ này.

Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy. Ảnh: UPI

Tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ hành động để ngăn chặn “mọi âm mưu lật đổ và phổ biến thông tin sai lệch”, và cho biết những nhân viên đại sứ quán sẽ không được chào đón nếu như họ vi phạm luật pháp Nga.

Một tổ chức được cho là “không mong muốn” ở Nga sẽ bị đình chỉ nhiều quyền. Cụ thể, tổ chức đó sẽ không được thành lập văn phòng ở Nga, hoặc sử dụng hệ thống tài chính của Nga, cũng như không thể xuất bản bất cứ thứ gì dưới tên của tổ chức. Các cá nhân và thực thể bị cấm thực hiện mọi giao dịch với các tổ chức này ở Nga. Danh sách các tổ chức "không mong muốn" do Bộ Tư pháp Nga lưu giữ.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-trieu-tap-dai-su-my-de-doa-truc-xuat-cac-nha-ngoai-giao-2257187.html