Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không – câu trả lời cho NMD của Mỹ

Nga vừa triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga – đây được coi là câu trả lời đáp trả lại việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu và NATO tiến sát biên giới Nga.

Nga vừa triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga – đây được coi là câu trả lời đáp trả lại việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu và NATO tiến sát biên giới Nga.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh, thuộc Hội đồng Liên bang Nga Viktor Ozerov: Việc Mỹ lắp đặt lá chắn tên lửa ở Đông Âu buộc Nga phải sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa như vậy, đó là triển khai bổ sung thêm S 400 và hệ thống tên lửa Kaliningrad.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby: Nga có quyền tiến hành các hoạt động quân sự trên lãnh thổ của mình, việc triển khai tên lửa Iskander và S-400 đến Kaliningrad gây bất ổn cho an ninh châu Âu.

Tổng thống Nga V.Putin: Chúng tôi lo ngại về những quyết định của NATO. Chúng tôi đã có các biện pháp để đối phó với những mối đe dọa đối với Nga.

Hải Yến

(CBSnews, Spuniknews)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nga-trien-khai-he-thong-ten-lua-phong-khong-cau-tra-loi-cho-nmd-cua-my-n125091.html