Nga triển khai hệ thống tên lửa Bal gần biên giới Ukraine

Nga tính triển khai các hệ thống tên lửa bờ biển Bal tới Bryansk Oblast để sẵn sàng đối phó với các cuộc phản công, theo Defense Express.

Một bộ phận của hệ thống tên lửa Bal đã được di chuyển từ Krasnodar Krai đến Bryansk Oblast. Đơn vị di chuyển hệ thống tên lửa Bal thuộc Lữ đoàn Tên lửa và Pháo binh Bờ biển số 11 thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, theo Defense Express.

Hệ thống tên lửa Bal.

Hiện giới chức quân sự Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Bal là hệ thống tên lửa bờ biển của Nga được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35. Hệ thống được thiết kế để kiểm soát vùng lãnh hải và vùng eo biển; bảo vệ các căn cứ hải quân và cơ sở hạ tầng ven biển, đồng thời bảo vệ các khu vực ven biển có nguy cơ bị đối phương đổ bộ. Ngoài ra, Bal cũng được sử dụng cho các cuộc tấn công tên lửa trên đất liền.

Hệ thống tên lửa bờ biển Bal sử dụng tên lửa Kh-35 và Kh-35U với tầm bắn lần lượt là 120 km và 260 km. Theo nguồn dữ liệu mở, vào năm 2021 Nga đã hiện đại hóa Kh-35U tăng tầm hoạt động của nó từ 260 km lên 500 km.

Một đơn vị hỏa lực Bal bao gồm 4 bệ phóng, mỗi bệ phóng mang 8 tên lửa, do đó một loạt đạn đầy đủ có thể lên tới 32 tên lửa. Bal có thể nhắm mục tiêu dựa trên dữ liệu do radar của hệ thống cung cấp hoặc nhận được từ một máy bay không người lái.

Tên lửa Kh-35U có chiều dài khoảng 5 m, sải cánh 1,33 m trọng lượng đầu đạn chỉ 145 kg trên tổng trọng lượng phóng 670 kg. Kh-35U di chuyển với tốc độ cận âm, tầm bắn 260 km, nó được dẫn hướng tới mục tiêu bằng radar chủ động.

Quỳnh Như

Theo Defense Express

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-trien-khai-he-thong-ten-lua-bal-gan-bien-gioi-ukraine-post1542885.tpo