Nga tổ chức bỏ phiếu sớm ở Donetsk

Nga đã tổ chức bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống tại thành phố Donetsk trong khu vực do nước này kiểm soát ở miền đông Ukraine. Theo kế hoạch, thời gian bỏ phiếu chính cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15-17/3. Đây là lần đầu tiên, một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức trong nhiều ngày ở nước này.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 sẽ bao gồm việc bỏ phiếu ở bốn khu vực của Ukraine mà Nga tuyên bố là lãnh thổ của mình vào năm ngoái.

Về phía Ukraine, nước này tuyên bố rằng bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào của Nga ở các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson đều vô hiệu và Kiev sẽ truy tố bất kỳ quan sát viên nào được cử đến giám sát cuộc bỏ phiếu. Việc Nga tổ chức cuộc bầu cử ở nơi mà họ gọi là "các vùng lãnh thổ mới" có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị đối với Điện Kremlin.

Nga tổ chức bỏ phiếu sớm ở Donetsk

Tuy nhiên, điều này đặt ra những thách thức về hậu cần và an ninh vì quân đội Nga chỉ kiểm soát một phần trong bốn khu vực. Các khu vực do Moscow kiểm soát đã được đặt trong tình trạng thiết quân luật.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-to-chuc-bo-phieu-som-o-donetsk-224474.htm