Nga thử nghiệm vũ khí mới, dự báo thời điểm kết thúc xung đột Ukraine

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-3 điều khiển từ xa mới nhất của Nga sẽ được thử nghiệm trong vùng xung đột ở Ukraine.

Đây là thông tin được ông Sergei Chemezov, người đứng đầu Tập đoàn công nghệ Nga Rostec, chia sẻ với hãng tin Sputnik.

“Chiếc xe đang được thử nghiệm và sau khi hoàn thiện, tôi nghĩ nó sẽ được vào thử nghiệm trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt”, ông Chemezov nói.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham gia một cuộc tập trận ở Nga. Ảnh: Sputnik

Theo ông, điều khiển từ xa là một công nghệ rất hứa hẹn cho phép IFV được sử dụng ở những khu vực nguy hiểm nhất và đảm bảo an toàn cho binh sĩ Nga.

"Hơn nữa, chúng tôi dự định sử dụng bộ điều khiển từ xa không chỉ trên IFV BMP-3. Trong tương lai gần, pháo chống tăng tự hành 2S25M cũng có thể được trang bị bộ điều khiển này", ông Chemezov nói thêm.

Dự báo thời điểm kết thúc xung đột Ukraine

Ông Yevgeny Balitsky, lãnh đạo tỉnh Zaporizhia ở Ukraine do Nga bổ nhiệm, nhận định đến mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024, quân đội Ukraine có thể sẽ không còn là lực lượng chiến đấu đáng tin cậy nữa.

“Rất có thể xung đột sẽ kết thúc vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Mặt trận Ukraine sẽ sụp đổ”, hãng tin RT dẫn lời ông Balitsky.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với kênh truyền hình Zvezda TV của Bộ Quốc phòng Nga, ông Balitsky cũng từng nhấn mạnh việc thiếu nhân lực là yếu tố chính sẽ dẫn đến sự sụp đổ của quân đội Ukraine.

Vào năm 2022, 4 vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trước đó, vào năm 2014, bán đảo Crưm thuộc Ukraine cũng đã sáp nhập vào Nga.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-thu-nghiem-vu-khi-moi-du-bao-thoi-diem-ket-thuc-xung-dot-ukraine-2232664.html