Nga theo dõi rất chặt chẽ diễn biến ở Biển Đông

VOV.VN -Nga hy vọng rằng, các bên liên quan sẽ kiềm chế và giải quyết bất đồng bằng con đường hòa bình.

Ngày 15/5, Bộ Ngoại giao Nga tổ chức cuộc họp báo quốc tế thường kỳ thông tin với các phóng viên về chính sách đối ngoại của Nga và những hoạt động ngoại giao của Nga trong tháng 5 này. Ông Alecxandr Lukashevich, Cục trưởng Cục Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại Giao Nga, chủ trì cuộc họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài TNVN thường trú tại LB Nga về việc Nga quan tâm thế nào đến sự việc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế hạ đặt giàn khoan trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tuyên bố của Nga về vấn đề này, ông Lukashevich nhấn mạnh, Nga luôn theo dõi rất chặt chẽ diễn biến đang ngày càng phức tạp ở Biển Đông. Nga hy vọng rằng, các bên liên quan sẽ kiềm chế và giải quyết bất đồng bằng con đườnghòa bình.

Trong bối cảnh tình hình Ukraine láng giềng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ông Alecxandr Lukashevich, Cục trưởng Cục Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại Giao Nga, chủ trì cuộc họp báo đã chủ yếu đề cập những thông tin về quan điểm và chính sách của Nga đối với vấn đề Ukraine.

Ông Alecxandr Lukashevich, Cục trưởng Cục Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại Giao Nga trả lời phỏng vấn báo chí

Bên cạnh những vấn đề nổi bật là cuộc trưng cầu ý dân vừa diễn ra ở 2 tỉnh miền Đông là Donetsk và Lugansk; vụ thảm sát ở tòa nhà Công đoàn ở thành phố Odessa...

Ông Alecxandr Lukashevich cũng tiếp tục đề cập những nội dung như: Ukraine cấm các nhà báo Nga đến nước này, việc cắt nguồn nước cho Crimea, có công nhận hay không nền độc lập của các tỉnh thuộc Ukraine… Vấn đề giải trừ vũ khí hóa học của Syria và một số vấn đề quốc tế khác cũng được đề cập trong cuộc họp báo khi ông Lukashevich trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí./.

Điệp Anh/VOV-Moscow

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nga-theo-doi-rat-chat-che-dien-bien-o-bien-dong/326550.vov