Nga tạm dừng hiệp ước New START: Không có rào cản; Tổng thống Mỹ vẫn tin Moscow không làm một điều

Ngày 22/2, cả hai viện của Quốc hội Nga đều thông qua việc đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, việc Nga tạm dừng Hiệp ước New START là 'một sai lầm lớn'. (Nguồn: AFP)

Dự luật này sẽ có hiệu lực tại thời điểm được công bố chính thức, sau khi đã được Quốc hội thông qua. Quyết định đình chỉ Hiệp ước New START của Moscow là có thể đảo ngược.

Dự luật do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa lên Quốc hội ngày 21/2, sau khi ông đọc Thông điệp liên bang 2023, trong đó thông báo sẽ tạm dừng tham gia hiệp ước New START.

Hãng RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, Moscow sẽ tiếp tục tuân thủ hạn chế về số lượng phương tiện mang đầu đạn hạt nhân được nêu trong New START, ngay cả sau khi nước này tạm ngừng tham gia hiệp ước.

Cùng ngày, trả lời đài phát thanh LBC của Anh, Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrei Kelin tuyên bố, Moscow sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nhà ngoại giao nêu rõ, Nga "có học thuyết rất rõ ràng, trong đó mô tả những trường hợp cụ thể có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Đó là nếu Nga bị tấn công hạt nhân trước hoặc nếu đòn tấn công bằng vũ khí thông thường vào Nga nghiêm trọng đến mức đe dọa sự tồn vong của đất nước”.

Theo nhà ngoại giao Nga này, cuộc xung đột ở Ukraine không rơi vào bất kỳ tình huống nào nói trên.

Nhận định về động thái của Nga, trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận xét: “Đó là một sai lầm lớn. Rất vô trách nhiệm".

Mặc dù vậy, ông chủ Nhà Trắng cho rằng, Tổng thống Nga Putin "không tính đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân hay bất cứ thứ gì tương tự”.

(theo Reuters, Sputnik)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-tam-dung-hiep-uoc-new-start-khong-co-rao-can-tong-thong-my-van-tin-moscow-khong-lam-mot-dieu-217600.html