Nga sử dụng xe tăng T-72AMT- chiến lợi phẩm thu từ Ukraine cho vai trò đặc biệt

Xe tăng T-72AMT chiến lợi phẩm mà Nga thu từ tay quân độ Ukraine sẽ không được dùng để chiến đấu như dự đoán ban đầu mà chúng sẽ đảm nhận vai trò mới, khá đặc biệt.

Xe tăng T-72AMT chiến lợi phẩm dự kiến sẽ được Nga trưng bày tại Công viên Patriot cùng với những vũ khí phương Tây khác mà quân đội nước này thu giữ được tại chiến trường Ukraine.

Xe tăng T-72AMT chiến lợi phẩm dự kiến sẽ được Nga trưng bày tại Công viên Patriot cùng với những vũ khí phương Tây khác mà quân đội nước này thu giữ được tại chiến trường Ukraine.

Đây được xem là động thái trả đũa, nhằm đáp lại những cuộc triển lãm khí tài Nga bị Quân đội Ukraine thu giữ, đang diễn ra lưu động tại nhiều quốc gia châu Âu.

Đây được xem là động thái trả đũa, nhằm đáp lại những cuộc triển lãm khí tài Nga bị Quân đội Ukraine thu giữ, đang diễn ra lưu động tại nhiều quốc gia châu Âu.

Cần nhắc lại, vào tháng 3/2022, một chiếc T-72AMT trong tình trạng kỹ thuật rất tốt đã lọt vào tay quân Nga trong trận giao tranh gần thủ đô Kiev, hiện chưa rõ tình huống dẫn tới việc binh sĩ Ukraine bỏ lại xe tăng của mình.

Cần nhắc lại, vào tháng 3/2022, một chiếc T-72AMT trong tình trạng kỹ thuật rất tốt đã lọt vào tay quân Nga trong trận giao tranh gần thủ đô Kiev, hiện chưa rõ tình huống dẫn tới việc binh sĩ Ukraine bỏ lại xe tăng của mình.

Khi đó xuất hiện nhiều dự đoán cho rằng chiếc T-72AMT nói trên sẽ được quân Nga tái sử dụng ngay lập tức, bởi T-72 là dòng phương tiện tác chiến quen thuộc với họ hơn hẳn so với chiếc T-64 phổ biến trong Quân đội Ukraine.

Khi đó xuất hiện nhiều dự đoán cho rằng chiếc T-72AMT nói trên sẽ được quân Nga tái sử dụng ngay lập tức, bởi T-72 là dòng phương tiện tác chiến quen thuộc với họ hơn hẳn so với chiếc T-64 phổ biến trong Quân đội Ukraine.

Theo giới thiệu, T-72AMT là phiên bản nâng cấp từ T-72M, xe tăng đã tận dụng rất nhiều thành phần lấy từ T-80U cũng như các sản phẩm mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Theo giới thiệu, T-72AMT là phiên bản nâng cấp từ T-72M, xe tăng đã tận dụng rất nhiều thành phần lấy từ T-80U cũng như các sản phẩm mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Cụ thể, xe tăng T-72AMT được lắp động cơ diesel tăng áp 6TD-2 công suất 1.200 mã lực, đây cũng là “trái tim” đang trang bị cho chiếc T-84 Oplot thế hệ mới nhất, mạnh hơn loại V-92S2F công suất 1.130 mã lực của T-72B3.

Cụ thể, xe tăng T-72AMT được lắp động cơ diesel tăng áp 6TD-2 công suất 1.200 mã lực, đây cũng là “trái tim” đang trang bị cho chiếc T-84 Oplot thế hệ mới nhất, mạnh hơn loại V-92S2F công suất 1.130 mã lực của T-72B3.

Ngoài ra T-72AMT còn được bổ sung giáp dạng lồng vào phía sau thân cũng như tháp pháo, tăng cường giáp phản ứng nổ Kontakt 1 (tùy chọn Nozh) ở mặt trước; tích hợp kính ngắm TKN-ZUM cho súng máy 12,7 mm; kính ngắm 1K-13-49 và TNK-72 cho pháo thủ cùng trưởng xe.

Ngoài ra T-72AMT còn được bổ sung giáp dạng lồng vào phía sau thân cũng như tháp pháo, tăng cường giáp phản ứng nổ Kontakt 1 (tùy chọn Nozh) ở mặt trước; tích hợp kính ngắm TKN-ZUM cho súng máy 12,7 mm; kính ngắm 1K-13-49 và TNK-72 cho pháo thủ cùng trưởng xe.

Nhờ máy tính đạn đạo cùng thiết bị chiếu chùm tia laser, T-72AMT có thể phóng tên lửa chống tăng Kombat tầm bắn 5.000m qua nòng, cũng như bắn chính xác đạn xuyên động năng dưới cỡ trong cự ly lên tới 2.500 m.

Nhờ máy tính đạn đạo cùng thiết bị chiếu chùm tia laser, T-72AMT có thể phóng tên lửa chống tăng Kombat tầm bắn 5.000m qua nòng, cũng như bắn chính xác đạn xuyên động năng dưới cỡ trong cự ly lên tới 2.500 m.

Bên cạnh đó, xe tăng còn nhận được hệ thống thông tin liên lạc hiện đại do công ty Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ và Lybid K2 của Ukraine phối hợp sản xuất, đi kèm theo đó là thiết bị định vị vệ tinh hiện đại.

Bên cạnh đó, xe tăng còn nhận được hệ thống thông tin liên lạc hiện đại do công ty Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ và Lybid K2 của Ukraine phối hợp sản xuất, đi kèm theo đó là thiết bị định vị vệ tinh hiện đại.

Khả năng kiểm soát không gian của T-72AMT cũng được cải thiện rõ rệt với camera quan sát phía sau, đây là chi thiết mà hầu hết các xe tăng Nga hiện nay chưa được trang bị.

Khả năng kiểm soát không gian của T-72AMT cũng được cải thiện rõ rệt với camera quan sát phía sau, đây là chi thiết mà hầu hết các xe tăng Nga hiện nay chưa được trang bị.

Tuy nhiên T-72AMT bị đánh giá là chỉ tối ưu hóa cho tác chiến ban ngày, thể hiện ở việc chiếc chiến xa vẫn sử dụng kính ngắm 1K-13-49 cũ từ thời Liên Xô. Đây là khí tài được thông qua vào giữa những năm 1980, hiện được gắn trên T-55M, T-62M và T-72B.

Tuy nhiên T-72AMT bị đánh giá là chỉ tối ưu hóa cho tác chiến ban ngày, thể hiện ở việc chiếc chiến xa vẫn sử dụng kính ngắm 1K-13-49 cũ từ thời Liên Xô. Đây là khí tài được thông qua vào giữa những năm 1980, hiện được gắn trên T-55M, T-62M và T-72B.

Vào ban ngày, kính ngắm 1K-13-49 phục vụ cho các tên lửa dẫn đường tới tầm bắn 4.000 m và điều này chỉ có thể được thực hiện khi xe đứng yên tại chỗ do độ ổn định không cao.

Vào ban ngày, kính ngắm 1K-13-49 phục vụ cho các tên lửa dẫn đường tới tầm bắn 4.000 m và điều này chỉ có thể được thực hiện khi xe đứng yên tại chỗ do độ ổn định không cao.

Tới ban đêm, khí tài này chỉ có thể hỗ trợ cho việc bắn súng máy đồng trục, trong khi tên lửa phóng qua kênh nhìn đêm là điều không thể. Tất nhiên vẫn có thể dẫn bắn bằng cách chiếu sáng thông qua đèn hồng ngoại nhưng điều này tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Tới ban đêm, khí tài này chỉ có thể hỗ trợ cho việc bắn súng máy đồng trục, trong khi tên lửa phóng qua kênh nhìn đêm là điều không thể. Tất nhiên vẫn có thể dẫn bắn bằng cách chiếu sáng thông qua đèn hồng ngoại nhưng điều này tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Mặc dù có thể không so sánh được với T-72B3 của Nga trên nhiều thông số nhưng chắc chắn T-72AMT của Ukraine vẫn tốt hơn nhiều khi đặt cạnh những chiếc T-72M1/M1R được Ba Lan viện trợ sau này.

Mặc dù có thể không so sánh được với T-72B3 của Nga trên nhiều thông số nhưng chắc chắn T-72AMT của Ukraine vẫn tốt hơn nhiều khi đặt cạnh những chiếc T-72M1/M1R được Ba Lan viện trợ sau này.

Thành tích chiến đấu của xe tăng T-72AMT cũng rất nghèo nàn, ngoài chiếc bị bắt giữ nói trên thì Quân đội Ukraine còn 46 xe khác trong biên chế, nhưng hầu như chúng không xuất hiện ngoài chiến trường.

Thành tích chiến đấu của xe tăng T-72AMT cũng rất nghèo nàn, ngoài chiếc bị bắt giữ nói trên thì Quân đội Ukraine còn 46 xe khác trong biên chế, nhưng hầu như chúng không xuất hiện ngoài chiến trường.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-su-dung-xe-tang-t-72amt-chien-loi-pham-thu-tu-ukraine-cho-vai-tro-dac-biet-post510682.antd