Nga sẽ khiến NATO hối hận vì lôi kéo Ukraine

Lôi kéo Ukraine gia nhập NATO có thể trở thành sai lầm lớn nhất của Mỹ và phương Tây khi chắc chắn Nga sẽ đưa ra biện pháp đáp trả mạnh mẽ nhất.

Mỹ cần từ bỏ nguyên tắc "mở cửa" trong NATO thông qua việc cố gắng lôi kéo Ukraine gia nhập bởi vì Nga sẽ không chùn bước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ý kiến trên do ông William Ruger, một nhà phân tích của ấn bản Mỹ Daily Caller bày tỏ.

Như tác giả nhớ lại, Ukraine ngày nay là một điểm nóng thực sự, xung quanh đó các nước NATO đang tập trung lực lượng quân sự với lý do đề phòng nguy cơ xâm lược từ Nga, điều mà Moskva đã nhiều lần phủ nhận.

Hoạt động tích cực nhất hiện nay là Anh, Thủ tướng Boris Johnson ra dấu hiệu ông ta có thể tăng cường lực lượng quân đội khoảng 1.000 người hiện đang đóng tại Ukraine, Estonia và Ba Lan lên gấp đôi nhằm triển khai trên khắp châu Âu.

Các chính trị gia Mỹ cũng hưởng ứng rõ ràng, khi Tổng thống Biden đưa 8.500 lính Mỹ vào tình trạng sẵn sàng triển khai ở Đông Âu. Nhà báo William Ruger viết: "Bằng những hành động này, các nước phương Tây chỉ làm trầm trọng thêm tình hình".

“Trong khi nhiều người coi những nỗ lực này là một sự trấn an cần thiết dành cho các đồng minh phía Đông của NATO thì trên thực tế, hành động trên là không cần thiết và có thể củng cố thêm những lo ngại về an ninh của Nga".

"Do đó, NATO và Mỹ phải hành động cẩn thận hơn và tránh những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, kể cả việc leo thang căng thẳng thành một cuộc chiến tốn kém".

Theo nhà phân tích, việc tăng cường quân đồn trú như vậy là hợp lý nếu Nga đe dọa một trong các thành viên NATO, nhưng Moskva chưa bao giờ tỏ ra hung hăng đối với khối quân sự phương Tây.

Điều duy nhất khiến Điện Kremlin lo lắng là mối đe dọa khi liên minh đang di chuyển về phía Đông, với ý định kết nạp cả Ukraine, Moskva nhiều lần khẳng định đây là lằn ranh đỏ mà NATO không được phép vượt qua.

Ông Ruger tin rằng Mỹ nên nhận ra lý do tại sao Nga lại phản đối kịch liệt kịch bản như vậy, bởi vì Washington cũng đã từng ở trong tình huống tương tự, trong khi bây giờ Moskva có thể sẽ gặp phải nguy cơ lớn gấp đôi.

“Mối quan tâm của Nga về an ninh liên quan đến việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự phương Tây nên được coi là một phản ứng hợp lý từ quan điểm của các nhà lãnh đạo tại Moskva".

"Người Mỹ lo ngại về ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở các nước láng giềng như Mexico và Cuba, chính vì vậy mối quan tâm của Nga về Ukraine cũng nên được nhìn nhận theo cùng một hướng".

Vị chuyên gia cho rằng Nhà Trắng đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev. Các nhà chức trách Ukraine có thể nhầm tưởng rằng Mỹ sẵn sàng gây chiến với Nga vì Ukraine và kích động xung đột.

Hơn nữa sự hỗ trợ vật chất đối với Quân đội Ukraine sẽ kéo theo mối đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả các quốc gia thành viên NATO bởi họ đứng trước sự trả đũa từ Moskva, nhà phân tích lập luận.

"Ukraine chỉ đơn giản là không có lợi cho an ninh hoặc sự thịnh vượng của Mỹ, và việc họ 'tán tỉnh' NATO có mặt trái đáng kể là phá hoại an ninh của chúng tôi".

"Diễn biến trên khiến nhiều khả năng chúng tôi có thể phải đụng độ với Nga và chứng kiến một cuộc khủng hoảng leo thang thành xung đột thông thường hoặc thậm chí hạt nhân", ông Ruger cho biết trong bài báo.

Tác giả kết luận: “Việc từ bỏ mở rộng NATO có thể làm giảm bớt tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh với Nga, chấm dứt cuộc khủng hoảng này và làm cho loại khủng hoảng mà chúng ta thấy ở Ukraine ít có khả năng xảy ra hơn”.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-se-khien-nato-hoi-han-vi-loi-keo-ukraine-post494502.antd