Nga sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Mỹ sau khi ông Donald Trump đắc cử

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva sẵn sàng làm việc khẩn trương để hàn gắn các mối quan hệ với Washington, trong bối cảnh ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump phát biểu tại Grand Rapids ngày 8/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/11, hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva sẵn sàng làm việc khẩn trương để hàn gắn các mối quan hệ với Washington, trong bối cảnh ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, ông Ryabkov nói rằng Nga không biết nhiều về các kế hoạch chính sách của ông Trump, đồng thời thừa nhận tồn tại khác biệt giữa những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Trump với các chính sách mà ông sẽ thực hiện khi ông nắm quyền.

Ngoài ra, hãng Interfax dẫn lời ông Ryabkov khẳng định rằng sự ủng hộ của Nga đối với thỏa thuận hạt nhân Iran là không thay đổi, bất chấp những tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của ông Trump rằng nếu ông đắc cử thì ưu tiên của ông sẽ là hủy bỏ thỏa thuận này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-san-sang-han-gan-quan-he-voi-my-sau-khi-ong-donald-trump-dac-cu/415963.vnp