Nga quyết không nương tay với 2 công dân Mỹ bị bắt ở Ukraine

Điện Kremlin nói hai người Mỹ bị Nga bắt giữ ở Ukraine là những lính đánh thuê gây nguy hiểm đến tính mạng của quân nhân Nga và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Ngày 20-6, Điện Kremlin nói hai người Mỹ bị Nga bắt giữ vì tham chiến với quân đội Ukraine là những lính đánh thuê gây nguy hiểm đến tính mạng của quân nhân Nga. Vì thế, hai người này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Cụ thể, trên kênh NBC (Mỹ), người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã chính thức xác nhận rằng hai công dân Mỹ là Andy Huynh (27 tuổi) và Alexander Drueke (39 tuổi), đều ở bang Alabama, đang bị Moscow giam giữ và bị điều tra.

Andy Huynh là một trong hai công dân Mỹ bị Nga bắt giữ. Ảnh: RU-RTR

“Họ là những người lính đánh thuê. Họ đã tham gia các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ Ukraine. Họ đã bắn và pháo kích vào các nhân viên quân sự của chúng tôi" - ông Peskov nói.

“Và họ phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà họ đã gây ra. Những tội ác đó phải được điều tra… Điều duy nhất rõ ràng là họ đã phạm tội. Họ không thuộc quân đội Ukraine. Trường hợp này không được thực hiện theo Công ước Geneva" - ông Peskov nói thêm.

Alexander Drueke bị Nga bắt giữ với cáo buộc là lính đánh thuê ở Ukraine. Ảnh: RU-RTR

Tuần trước, gia đình của hai công dân Mỹ cho biết hai người này đã đến Ukraine với tư cách là chiến binh tình nguyện và đã mất tích. Truyền thông Nga tuần trước đã phát đi những hình ảnh họ bị bắt khi chiến đấu cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định sẽ không tiết lộ nơi hai người này đang bị giam giữ.

Ngoài ra, ông Peskov cũng cho biết ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner bị bắt giữ ở Nga hơn hai tháng nay là phạm tội ma túy chứ không phải bị bắt làm con tin.

Theo ông Peskov, vận động viên Griner - người đã đến cổ vũ bóng rổ ở Nga, đang bị truy tố theo luật cấm nhập khẩu ma túy. Các quan chức hải quan Nga cho biết họ đã tìm thấy một hộp vape có chứa dầu cần sa trong hành lý của cô.

“Nga không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới có luật pháp khá nghiêm minh theo nghĩa đó… Điều này bị truy tố trước pháp luật. Chúng tôi không thể làm gì khác" - ông Peskov nói trên NBC.

“Chúng tôi không thể gọi cô ấy là con tin. Tại sao chúng ta phải gọi cô ấy là con tin? Cô ấy đã vi phạm luật pháp Nga và giờ cô ấy đang bị truy tố, chứ không phải bị bắt làm con tin" - ông nói thêm.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 5 đã khẳng định vận động viên Griner đã bị giam giữ một cách bất hợp pháp và yêu cầu các nhà ngoại giao vào cuộc để trả tự do cho cô.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nga-quyet-khong-nuong-tay-voi-2-cong-dan-my-bi-bat-o-ukraine-post685500.html