Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Quyền phủ quyết được đưa ra trong cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó sẽ gia hạn nhiệm vụ của một nhóm chuyên gia giám sát các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên trong một năm. Nhưng giờ đây nó sẽ ngừng hoạt động khi nhiệm vụ hiện tại của họ hết hạn vào cuối tháng 4.

Hội đồng Bảo an đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2006. Ảnh: AP

Cuộc bỏ phiếu trong Hội đồng gồm 15 thành viên, với 13 phiếu thuận, Nga phản đối và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Tuy nhiên, việc phủ quyết này không ảnh hưởng đến các lệnh trừng phạt thực tế đối với Triều Tiên vẫn còn hiệu lực.

Đây là lần đầu tiên Nga ngăn chặn công việc của nhóm chuyên gia giám sát vốn được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn thường niên trong suốt 14 năm qua.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nói với Hội đồng trước cuộc bỏ phiếu rằng các quốc gia phương Tây đang cố gắng “bóp nghẹt” Triều Tiên và các biện pháp trừng phạt đang mất đi “sự phù hợp” và “xa rời thực tế” trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân ở nước này.

Mai Vân (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nga-phu-quyet-lien-hop-quoc-dung-giam-sat-lenh-trung-phat-hat-nhan-doi-voi-trieu-tien-post289668.html