Nga phát triển hệ thống tác chiến điện tử (EW) di động chống FPV drone

Nga đã 'tập trung rất nhiều' vào việc sử dụng tổ hợp công nghiệp-quân sự của mình để sản xuất và phát triển một loạt năng lực tác chiến điện tử (EW) mới ấn tượng.

Tác chiến điện tử (EW) liên quan đến việc sử dụng tín hiệu vô tuyến và điện từ để bảo vệ hoặc làm gián đoạn thông tin liên lạc và thiết bị, với 3 nhánh riêng biệt: tấn công điện tử (EA), bảo vệ điện tử (EP) và hỗ trợ điện tử (ES).

Trong nhiều năm, Nga đã “tập trung rất nhiều” vào việc sử dụng tổ hợp công nghiệp-quân sự của mình để sản xuất và phát triển một loạt năng lực EW mới ấn tượng nhằm chống lại các hệ thống được kết nối chặt chẽ của NATO, chuyên gia Seth Jones thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington DC, cho biết.

Gần đây, có thông tin rằng các chuyên gia Nga đã phát triển một hệ thống tác chiến điện tử (EW) di động có khả năng bảo vệ các đội hình tấn công của quân mình khỏi mối đe dọa từ các máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất (FPV drone) cũng như máy bay không người lái thả đạn (munition-dropping UAV) của quân địch.

Hệ thống EW di động có tên Fumigator do Công ty Laboratory for Countering Industrial Espionage JSC (gọi tắt là Laboratory PPSh) phát triển. Thông tin về hệ thống này được đích thân CEO của Laboratory PPSh, ông Denis Oslomenko, chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hôm 15/5.

“Các module của chúng tôi đóng vai trò là nền tảng cho các sản phẩm mới. Ví dụ, chúng tôi hiện đang triển khai các hệ thống EW di động Fumigator, cả phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản chống lại FPV (gọi là Fumigator FPV) dành cho các đội hình tấn công. Chúng cũng bao gồm các module được thiết kế để triệt tiêu một tần số nhất định, TASS dẫn lời ông Oslomenko cho hay.

Vị CEO cũng mô tả tính di động của hệ thống EW mới, so sánh nó với việc đeo balo. Ông nói: “Trước đây, một cá nhân mang theo một balo chuyên dụng, còn hiện tại 2 thành viên trong cùng một đơn vị có thể mang theo thiết bị EW”.

Hệ thống ngăn chặn UAV thả đạn sẽ tạo ra mái vòm cao 250-300 m và che chắn cho nhóm tấn công, trong khi hệ thống còn lại ngăn chặn FPV. Hệ thống hoạt động bằng pin trong 6-7 giờ, ông Oslomenko nói thêm.

Hệ thống EW Krasukha-S4 của Nga. Ảnh: TASS

Hệ thống EW Krasukha-S4 của Nga. Ảnh: TASS

Laboratory PPSh là một công ty của Nga chuyên cung cấp các dịch vụ và sản phẩm bảo mật thông tin, bao gồm thiết bị bảo vệ đường dây điện thoại, thiết bị chặn liên lạc không dây và thiết bị triệt tiêu máy bay không người lái, đặc biệt là súng chống máy bay không người lái LPD-801 và LPD-802 và hệ thống tác chiến điện tử Triton.

Không có báo cáo nào cho biết công việc chế tạo hệ thống EW Fumigator đang ở giai đoạn nào. UAV, hay còn gọi là drone, đang trở thành vấn đề ngày càng lớn trên chiến trường, dẫn đến sự phát triển tất yếu của các hệ thống có thể ngăn chặn loại vũ khí mới nổi này.

Theo trang Irregular Warfare, tác chiến điện tử (EW) liên quan đến việc sử dụng tín hiệu vô tuyến và điện từ để bảo vệ hoặc làm gián đoạn thông tin liên lạc và thiết bị. Nó có 3 nhánh riêng biệt: tấn công điện tử (EA), bảo vệ điện tử (EP) và hỗ trợ điện tử (ES).

EA nhắm mục tiêu vào các radar, đài liên lạc và hệ thống định vị của đối phương bằng cách sử dụng sóng vô tuyến cho mục đích gây nhiễu, nhằm làm suy giảm hoặc vô hiệu hóa tính hiệu quả của chúng.

Ngược lại, EP được dành riêng để bảo vệ khỏi những nỗ lực gây nhiễu như vậy, đảm bảo thông tin liên lạc và hệ thống vẫn hoạt động bất chấp sự can thiệp của kẻ thù.

Cuối cùng, ES xử lý việc phát hiện và định vị các phát xạ điện từ, thường dẫn đến nhầm lẫn với Tín hiệu Thông minh (SIGINT), vì cả hai đều liên quan đến các hoạt động liên quan đến việc ngăn chặn việc sử dụng điện từ của đối phương.

Minh Đức (Theo TASS, Topwar.ru, The Economist)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-phat-trien-he-thong-tac-chien-dien-tu-ew-di-dong-chong-fpv-drone-a663992.html