Nga phản đối vài điểm trong dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Nga vừa lên tiếng phản đối một số điều khoản trong dự thảo nghị quyết mới về trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennadiy Gatilov hôm 24/7, khẳng định Nga không nhất trí về một số điểm trong dự thảo đang trong quá trình bàn luận này, trong có có nỗ lực "kìm hãm về kinh tế đối với Triều Tiên”.

Ông Gatilov. Ảnh: news front.

Mặc dù nhấn mạnh rằng Nga lên án các chương trình hạt nhân và của Bình Nhưỡng, nhưng nhà ngoại gia kể trên vẫn quả quyết rằng một nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc cần nhằm chính xác của lĩnh vực này, chứ không nên tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế của Triều Tiên.

Dự thảo nghị quyết kể trên cũng bao gồm việc cắt nguồn cung dầu mỏ cho Triều Tiên, cũng như cấm sử dụng lao động Triều Tiên ở nước ngoài./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo KBS

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nga-phan-doi-vai-diem-trong-du-thao-nghi-quyet-trung-phat-trieu-tien-651613.vov