'Ngả nón xin tiền' tại lễ hội ở chùa cổ 2.000 năm tuổi

Sáng nay 17/2 (mùng 8 tháng Giêng Âm lịch), lễ hội chùa Đậu chính thức được khai mạc, thu hút hàng vạn người dân và du khách đến trẩy hội.

Chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) còn có những tên gọi khác là Pháp Vũ Tự, Thành Đạo Tự... Ngôi chùa này gắn liền với thời kỳ Phật giáo du nhập vào khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Chùa Đậu ngoài thờ Phật còn thờ những vị thần linh thiêng với cư dân nông nghiệp như: Pháp Vũ, Pháp Vân, Pháp Lôi, Pháp Điện. Theo sử sách ghi lại, chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, cách đây gần 2.000 năm. Chùa cũng đã được sửa chữa, tôn tạo nhiều lần.

Lễ hội chùa Đậu diễn ra trong 3 ngày từ 8 - 10 tháng Giêng Âm lịch hằng năm. Trong ngày khai hội, hai đoàn thôn Gia Khánh và Gia Phúc rước kiệu và dâng lễ vào chùa.

Ban tổ chức và nhà chùa tổ chức Lễ Khai hội.

Ý nghĩa của lễ hội chùa Đậu là dịp để Phật tử, du khách cùng nhân dân chiêm bái, lễ Phật và cầu mong cho một năm mới bình an, thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu, tươi tốt.

Sân chùa chật kín người dân và du khách đến trẩy hội.

Người dân, du khách len lỏi từng góc để xem hội.

Mọi ngả dẫn vào chùa đều đông nghẹt khách tham quan, vãn cảnh.

Bên cạnh phần lễ, Ban tổ chức tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, đập nồi niêu.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm cộng thì hội chùa Đậu năm nay cũng có một điểm trừ, đó là tình trạng "ngả nón xin tiền" của các liền anh, liền chị trên thuyền rồng tại ao trong chùa.

Trên thuyền rồng dạo quanh hồ, liền anh đóng khăn xếp áo the, liền chị áo mớ ba mớ bẩy chèo thuyền hát các bài dân gian. Trong lúc các liền anh, liền chị hát thì một liền chị tay ngả nón và vô tư nhận tiền khi du khách thả tiền vào.

Tình trạng ngả nón xin tiền diễn ra phổ biến tại điểm hát ở ao làng trong chùa nghìn năm tuổi.

Người dân tặng đoàn hát tiền có mệnh giá phổ biến từ 5.000 đồng - 100.000 đồng.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-non-xin-tien-tai-le-hoi-o-chua-co-2000-nam-tuoi-post1612840.tpo