Nga nói phương Tây tiếp cận để gợi ý tìm kiếm hòa bình ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, một số nước phương Tây gợi ý rằng Mátxcơva nên thảo luận về hòa bình ở Ukraine vì Mỹ và các đồng minh không thực hiện được mục tiêu đánh bại lực lượng Nga ở chiến trường này.

Lính Ukraine khiêng quan tài của đồng đội ở nghĩa trang Iltsi, ngày 26/12/2023. (Ảnh: AP)

Gần 2 năm sau cuộc xung đột, Nga đang kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ Ukraine và chiến dịch phản công của Ukraine trong năm nay không giành được bất kỳ phần lãnh thổ lớn nào trước các tuyến phòng thủ vững chắc của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA và kênh truyền hình Rossiya 24, ông Lavrov cho biết, có những dấu hiệu cho thấy phương Tây đang thay đổi chiến thuật và chiến lược đối với Ukraine.

"Phương Tây đang thực sự thay đổi chiến thuật của mình. Bởi vì nếu chiến lược của họ là gây ra 'thất bại chiến lược cho Nga' thì chiến lược này đã thất bại thảm hại", ông Lavrov nói.

"Có một số sự tiếp cận, một số lời nói thầm: tại sao bạn (Nga) không gặp ai đó ở châu Âu, những người sẵn sàng đàm phán, để bàn về Ukraine mà không cần Ukraine", ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng Mátxcơva đã đạt được tất cả mục tiêu mà nước này đặt ra ở Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định ông sẵn sàng đàm phán về hòa bình ở Ukraine nhưng với các điều kiện của Nga. Các quan chức Mỹ nói rằng họ nghĩ ông Putin đang chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 trước khi có bất kỳ động thái quyết định nào.

Ukraine tuyên bố sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi lính Nga cuối cùng bị đẩy ra khỏi lãnh thổ của nước này như được xác định năm 1991, khi Liên Xô tan rã. Còn phương Tây cho biết họ sẽ không thúc ép Ukraine tiến tới hòa bình.

Tổng thống Putin coi cuộc xung đột với Ukraine là cuộc đấu tranh sinh tồn của Nga trước một phương Tây mà ông cho rằng đang có âm mưu chia cắt và đánh cắp nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, phương Tây không tìm cách tiêu diệt Nga nhưng muốn Kiev đánh bại quân Nga trên lãnh thổ Ukraine. Năm 2022, ông Biden tuyên bố Nga đã "thất bại chiến lược" ở Ukraine.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Lavrov cho biết các cường quốc phương Tây đã gặp nhau "bí mật" khoảng 10 ngày trước, trong khuôn khổ cuộc họp G7 và các quốc gia đang phát triển, để thảo luận về "công thức hòa bình" mà Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đưa ra.

Ông Lavrov nói rằng các quan chức dự cuộc họp đó đã nhất trí gặp lại vào tháng 1 và một "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" vào tháng 2 dựa trên công thức hòa bình của ông Zelensky.

Kế hoạch hòa bình 10 điểm của ông Zelensky yêu cầu Nga rút quân, chấm dứt chiến sự và khôi phục biên giới nhà nước của Ukraine với Nga.

Mátxcơva cho rằng ý tưởng của ông Zelensky là vô lý vì không có sự tham gia của Nga vào các cuộc đàm phán.

Tú Linh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-noi-phuong-tay-tiep-can-de-goi-y-tim-kiem-hoa-binh-o-ukraine-post1600013.tpo