Nga niêm phong, tịch thu khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow

THCL - Giới chức Nga ngày 2/8 đã tịch thu một khu nhà nghỉ dưỡng của các nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow

THCL - Giới chức Nga ngày 2/8 đã tịch thu một khu nhà nghỉ dưỡng của các nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow

Đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tuần trước đã yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao ở Nga từ 1.200 người xuống còn 455 người trước ngày 1/9.

Ông cũng tuyên bố sẽ tịch thu một nhà kho và một khu nhà nghỉ dưỡng được Đại sứ quán Mỹ thuê ở Moscow để sử dụng cho nhân viên.

Nga tịch thu khu nhà ngoại giao của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đến cuối ngày 1/8, nhân viên ngoại giao Mỹ đã thu dọn khỏi đây và đến ngày 2/8, phóng viên Reuters cho biết giới chức Nga đã niêm phong, tịch thu tòa nhà.

Hai viên cảnh sát trong một chiếc xe hơi đậu ở lối cổng chính của tòa nhà cho biết, họ được chỉ thị bảo vệ khu nhà này và trước mắt sẽ không có giới chức Nga hay Mỹ nào tới đây.

“Tôi không rõ khi nào tình hình sẽ thay đổi”, một trong hai nhân viên cảnh sát cho biết.

Maria Olson, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ, từ chối bình luận về sự việc trên.

Căng thẳng hai nước gia tăng kể từ khi hai viện trong quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt mạnh mẽ hơn với Nga. Dự luật nhắm đến những người bị cho là vi phạm nhân quyền, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga như mua bán vũ khí và xuất khẩu năng lượng.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 30/7 tuyên bố đến ngày 1/9, Mỹ phải cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao trong tổng số 1.200 nhân viên tại Nga, bao gồm cả công dân Mỹ và Nga.

Nguyễn Quyên (t/h)

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/nga-niem-phong-tich-thu-khu-nha-ngoai-giao-cua-my-o-moscow-a40638.html