Nga nhắc đến việc mở căn cứ tại Việt Nam

Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét các kế hoạch mở lại căn cứ quân sự tại nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Ngày 7/10, RT của Nga dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn TASS, cho biết, Nga đang xem xét các kế hoạch mở lại các kế hoạch mở lại các căn cứ quân sự tại nước ngoài, vốn được mở từ thời Xô Viết.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolay Pankov cho biết, đang xem xét nghiêm túc vấn đề này.

“Chúng tôi đang làm việc công việc này. Chúng tôi thấy vấn đề này”, ông Pankov nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét các kế hoạch mở lại căn cứ quân sự tại nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Theo ông Pankov, Bộ Quốc phòng Nga đang đánh giá lại các quyết định trước đây về việc đóng cửa các căn cứ tại Cuba và Việt Nam.

Quân đội Xô Viết và sau này là quân đội Nga đã sử dụng Cam Ranh từ năm 1979. Cam Ranh, khi đó là căn cứ lớn nhất của quân đội Xô viết ở nước ngoài.

Vào năm 2001, lãnh đạo Nga quyết định không gia hạn thỏa thuận thuê và đóng cửa căn cứ này.

Nguyên nhân là phía Việt Nam đề nghị đưa vào thỏa thuận điều khoản trả tiền thuê, cũng như căn cứ không còn cần thiết. Giữa năm 2002, những binh sĩ Nga cuối cùng rời căn cứ này.

Tuấn Hùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-nhac-den-viec-mo-can-cu-tai-viet-nam-3320340/