Nga - Mỹ đụng độ ở biển Nhật Bản: Moscow tuyên bố chặn đứng Washington

Tàu Đô đốc Tributs thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cảnh báo tàu chiến nước ngoài rằng tàu này đang hoạt động ở khu vực cấm, nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập hải quân Nga-Trung 2021.

Tàu chiến chống ngầm cỡ lớn, Đô đốc Tributs thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực của một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ, đang xâm phạm biên giới quốc gia của nước này ở biển Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Sáu vừa qua.

Tàu chiến chống ngầm cỡ lớn, Đô đốc Tributs thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực của một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ, đang xâm phạm biên giới quốc gia của nước này ở biển Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Sáu vừa qua.

"Hôm nay, vào khoảng 5 giờ chiều theo giờ địa phương, tàu khu trục Chafee (DDG-90) của Hải quân Mỹ, vốn đã hoạt động ở biển Nhật Bản trong nhiều ngày, đã tiếp cận lãnh hải của Liên bang Nga và cố gắng đi qua biên giới." Bộ Quốc phòng NGa cho biết trong một tuyên bố.

"Hôm nay, vào khoảng 5 giờ chiều theo giờ địa phương, tàu khu trục Chafee (DDG-90) của Hải quân Mỹ, vốn đã hoạt động ở biển Nhật Bản trong nhiều ngày, đã tiếp cận lãnh hải của Liên bang Nga và cố gắng đi qua biên giới." Bộ Quốc phòng NGa cho biết trong một tuyên bố.

Tàu chiến chống ngầm cỡ lớn, Đô đốc Tributs của Hạm đội Thái Bình Dương đã cảnh báo tàu chiến nước ngoài về việc không thể chấp nhận các hành động như vậy, và rằng nó đang hoạt động trong một khu vực cấm theo khuôn khổ cuộc diễn tập hải quân Nga-Trung 2021, Bộ Quốc phòng Nga chỉ định.

Tàu chiến chống ngầm cỡ lớn, Đô đốc Tributs của Hạm đội Thái Bình Dương đã cảnh báo tàu chiến nước ngoài về việc không thể chấp nhận các hành động như vậy, và rằng nó đang hoạt động trong một khu vực cấm theo khuôn khổ cuộc diễn tập hải quân Nga-Trung 2021, Bộ Quốc phòng Nga chỉ định.

"Sau khi nhận được cảnh báo, thay vì thay đổi hướng đi để rời khỏi khu vực đã đóng cửa, tàu khu trục Chafee lại nổi lên với hàm ý rằng máy bay trực thăng của nó sắp cất cánh từ boong, có nghĩa là không thể thay đổi hướng đi và tốc độ, và đã thực hiện các hành động vi phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga ở Vịnh Peter Đại đế ", tuyên bố viết.

"Sau khi nhận được cảnh báo, thay vì thay đổi hướng đi để rời khỏi khu vực đã đóng cửa, tàu khu trục Chafee lại nổi lên với hàm ý rằng máy bay trực thăng của nó sắp cất cánh từ boong, có nghĩa là không thể thay đổi hướng đi và tốc độ, và đã thực hiện các hành động vi phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga ở Vịnh Peter Đại đế ", tuyên bố viết.

Theo các quy tắc quốc tế về biển, tàu chống ngầm Đô Đốc Tributs đã đặt mục tiêu đuổi kẻ xâm nhập ra khỏi lãnh hải của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo các quy tắc quốc tế về biển, tàu chống ngầm Đô Đốc Tributs đã đặt mục tiêu đuổi kẻ xâm nhập ra khỏi lãnh hải của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Sau khi bị thuyết phục về quyết tâm của tàu chiến Nga trong việc ngăn chặn hành vi xâm phạm lãnh hải quốc gia, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Chafee đã đảo ngược hành trình lúc 5:50 chiều khi chỉ còn cách tàu chiến chống ngầm cỡ lớn Đô Đốc Tributs chưa đầy 60 mét."

"Sau khi bị thuyết phục về quyết tâm của tàu chiến Nga trong việc ngăn chặn hành vi xâm phạm lãnh hải quốc gia, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Chafee đã đảo ngược hành trình lúc 5:50 chiều khi chỉ còn cách tàu chiến chống ngầm cỡ lớn Đô Đốc Tributs chưa đầy 60 mét."

Nga cho rằng hành động của thủy thủ thuộc đoàn tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ là vi phạm nghiêm trọng các quy định quốc tế về ngăn ngừa va chạm trên biển, cũng thỏa thuận liên chính phủ Nga-Mỹ năm 1972 về ngăn chặn các sự cố trên biển và trong vùng trời quốc tế.

Nga cho rằng hành động của thủy thủ thuộc đoàn tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ là vi phạm nghiêm trọng các quy định quốc tế về ngăn ngừa va chạm trên biển, cũng thỏa thuận liên chính phủ Nga-Mỹ năm 1972 về ngăn chặn các sự cố trên biển và trong vùng trời quốc tế.

Về con tàu USS Chafee của Mỹ, sử dụng trong việc muốn xâm nhập vào lãnh thổ của Nga, đây là một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ.

Về con tàu USS Chafee của Mỹ, sử dụng trong việc muốn xâm nhập vào lãnh thổ của Nga, đây là một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ.

USS Chafee là một tàu chiến lớp Arleigh Burke, được đặt đóng bởi Bath Iron Works vào tháng 4/2001 và được ra mắt vào tháng 11/2002.

USS Chafee là một tàu chiến lớp Arleigh Burke, được đặt đóng bởi Bath Iron Works vào tháng 4/2001 và được ra mắt vào tháng 11/2002.

USS Chafee của Mỹ có kích thước tương đối đồ sộ, chiều dài thân của nó là 155,3m và tải trọng choán nước của nó lên tới 9.200 tấn.

USS Chafee của Mỹ có kích thước tương đối đồ sộ, chiều dài thân của nó là 155,3m và tải trọng choán nước của nó lên tới 9.200 tấn.

Với tải trọng đáng kể cảu Chafee, con tàu khu trục này sẽ chở theo mình 350 thủy thủ đoàn cũng như kỹ thuật viên vận hành, cùng với một số lượng hỏa lực mạnh mẽ

Với tải trọng đáng kể cảu Chafee, con tàu khu trục này sẽ chở theo mình 350 thủy thủ đoàn cũng như kỹ thuật viên vận hành, cùng với một số lượng hỏa lực mạnh mẽ

Con tàu khu trục tên lửa này được trang bị cho mình hải pháo Mk 38 cỡ 25mm, súng hải quân Mk 45 mod 4 (hoặc khẩu 62 Caliber) và còn có sự xuất hiện của các khẩu súng máy 12,7mm. Mang lại cho USS Chafee một khả năng tự vệ khá tốt, cũng như hỗ trợ trong việc chinh chiến của nó.

Con tàu khu trục tên lửa này được trang bị cho mình hải pháo Mk 38 cỡ 25mm, súng hải quân Mk 45 mod 4 (hoặc khẩu 62 Caliber) và còn có sự xuất hiện của các khẩu súng máy 12,7mm. Mang lại cho USS Chafee một khả năng tự vệ khá tốt, cũng như hỗ trợ trong việc chinh chiến của nó.

Con tàu được trang bị các ống phóng ngư lôi, hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Cho phép nó phóng được các loại tên lửa tiêu chuẩn như RIM-66, RIM-162 ESSM, BGM-109 Tomahawk trứ danh của Mỹ, hay như RUM-139 VL-ASROC và ngư lôi Mk 46.

Con tàu được trang bị các ống phóng ngư lôi, hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Cho phép nó phóng được các loại tên lửa tiêu chuẩn như RIM-66, RIM-162 ESSM, BGM-109 Tomahawk trứ danh của Mỹ, hay như RUM-139 VL-ASROC và ngư lôi Mk 46.

Ngoài ra, trên con tàu khu trục tên lửa này của Hải quân Mỹ, còn có sự xuất hiện của 2 trực thăng vũ trang SH-60 Seahawk của Mỹ.

Ngoài ra, trên con tàu khu trục tên lửa này của Hải quân Mỹ, còn có sự xuất hiện của 2 trực thăng vũ trang SH-60 Seahawk của Mỹ.

Còn để ngăn chặn con tàu USS Chafeee này, Nga đã sử dụng tới tàu chống ngầm cỡ lớn của Nga, con tàu Đô Đốc Tributs.

Còn để ngăn chặn con tàu USS Chafeee này, Nga đã sử dụng tới tàu chống ngầm cỡ lớn của Nga, con tàu Đô Đốc Tributs.

Đô Đốc Tributs là một tàu chiến chống ngầm thuộc Dự án 1155 của Nga(lớp tàu Udaloy). Và là chiếc tàu thứ 6 trên tổng số 12 con tàu nằm trong Dự án 1155 Fregat của Nga.

Đô Đốc Tributs là một tàu chiến chống ngầm thuộc Dự án 1155 của Nga(lớp tàu Udaloy). Và là chiếc tàu thứ 6 trên tổng số 12 con tàu nằm trong Dự án 1155 Fregat của Nga.

Nhiệm vụ chính của tàu Đô Đốc Tributs chính là chống lại các tàu ngầm và tàu khu trục của đối phương, đặc biệt là các nước đồng minh NATO.

Nhiệm vụ chính của tàu Đô Đốc Tributs chính là chống lại các tàu ngầm và tàu khu trục của đối phương, đặc biệt là các nước đồng minh NATO.

Đô Đốc Tributs sở hữu một kích thước khá lớn, với chiều dài thân là 163m, đi kèm đó là tải trọng khủng của nó khi tải trọng choán nước đạt tối đa 7.900 tấn.

Đô Đốc Tributs sở hữu một kích thước khá lớn, với chiều dài thân là 163m, đi kèm đó là tải trọng khủng của nó khi tải trọng choán nước đạt tối đa 7.900 tấn.

Tributs mang theo mình 300 thủy thủ đoàn cũng như kỹ thuật viên, cùng với đó là lực lượng vũ khí khủng, giúp nó tương thích với nhiều kiểu nhiệm vụ tác chiến khác nhau, chứ không chỉ riêng chống ngầm.

Tributs mang theo mình 300 thủy thủ đoàn cũng như kỹ thuật viên, cùng với đó là lực lượng vũ khí khủng, giúp nó tương thích với nhiều kiểu nhiệm vụ tác chiến khác nhau, chứ không chỉ riêng chống ngầm.

Các vũ khí được trang bị cho tàu chiến này bao gồm ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa đất đối không, và có kể bệ phóng tên lửa chống ngầm RBU-6000.

Các vũ khí được trang bị cho tàu chiến này bao gồm ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa đất đối không, và có kể bệ phóng tên lửa chống ngầm RBU-6000.

Ngoài ra, để tự vệ và hỗ trợ công tác chinh chiến, Đô Đốc Tributs còn có cho mình 2 khẩu hải pháo 100mm kèm theo 4 khẩu pháo cao tốc AK-630 cỡ nòng 30mm.

Ngoài ra, để tự vệ và hỗ trợ công tác chinh chiến, Đô Đốc Tributs còn có cho mình 2 khẩu hải pháo 100mm kèm theo 4 khẩu pháo cao tốc AK-630 cỡ nòng 30mm.

Hệ thống điều khiễn hỏa lực trên con tàu chống ngầm này cũng rất hiện đại, đi kèm đó còn có hệ thống gây nhiễu, đánh chặn và hệ thống mồi nhử. Phạm vi bao quát của con tàu này lên tới 10.500 hải lý.

Hệ thống điều khiễn hỏa lực trên con tàu chống ngầm này cũng rất hiện đại, đi kèm đó còn có hệ thống gây nhiễu, đánh chặn và hệ thống mồi nhử. Phạm vi bao quát của con tàu này lên tới 10.500 hải lý.

Trên sàn tàu của Tributs còn có sự xuất hiện của trực thăng vũ trang Ka-27 Helix để hỗ trợ công tác do thám, chinh chiến. Và để vận dụng tốt hệ thống hỏa lực, tàu Đô Đốc Tributs cũng được trang bị hệ thống radar, sonar tân tiến để hỗ trợ tìm kiếm, đánh chặn chính xác.

Trên sàn tàu của Tributs còn có sự xuất hiện của trực thăng vũ trang Ka-27 Helix để hỗ trợ công tác do thám, chinh chiến. Và để vận dụng tốt hệ thống hỏa lực, tàu Đô Đốc Tributs cũng được trang bị hệ thống radar, sonar tân tiến để hỗ trợ tìm kiếm, đánh chặn chính xác.

Dù vậy, con tàu vẫn đảm bảo về tốc độ và sự cơ động của mình. Được trang bị 2 trục đẩy COGAG, 4 tua-bin khí, giúp con tàu đảm bảo tốc độ với tốc độ tối đa đạt 35 hải lý/ giờ.

Dù vậy, con tàu vẫn đảm bảo về tốc độ và sự cơ động của mình. Được trang bị 2 trục đẩy COGAG, 4 tua-bin khí, giúp con tàu đảm bảo tốc độ với tốc độ tối đa đạt 35 hải lý/ giờ.

Con tàu chống ngầm cỡ lớn Đô Đốc Tributs này đã gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô từ năm 1986, và tới nay vẫn đang tiếp tục phục vụ Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

Con tàu chống ngầm cỡ lớn Đô Đốc Tributs này đã gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô từ năm 1986, và tới nay vẫn đang tiếp tục phục vụ Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hình ảnh cho thấy rõ uy lực của con tàu chống ngầm cỡ lớn Đô Đốc Tributs của Nga ngoài thực tế. Nguồn: Vexed123.

Minh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-my-dung-do-o-bien-nhat-ban-moscow-tuyen-bo-chan-dung-washington-1609574.html