Nga muốn lập căn cứ ở Cuba, Việt Nam: Mỹ thờ ơ...

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/10 cho biết, nước này đang có ý định xem xét việc mở căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba.

Nga có ý định tái triển khai căn cứ quân sự ở Cuba, Việt Nam ?

Theo giới truyền thông Nga, Bộ Quốc phòng nước này đang đám phán về khả năng mở lại căn cứ quân sự ở những nước trước đây đã từng có các cơ sở tương tự của quân đội Liên Xô, trong đó có thể bao gồm Việt Nam và Cuba.

Điều này cũng đã được xác nhận bởi tuyên bố của Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Nikolai Pankov, khi ông phát biểu trong phiên họp của Duma Quốc gia, về việc phê chuẩn Hiệp định đồn trú vô thời hạn của Không quân Nga ở Syria, do Tổng thống Putin đệ trình.

“Chúng tôi đang tiến hành công việc đó. Chúng tôi đã nhìn thấy vấn đề này” - ông Pankov nói và cho biết thêm rằng, Bộ quốc phòng nước này đang xúc tiến đàm phán với các nước đã từng có căn cứ quân sự của Liên Xô về việc tái triển khai các căn cứ quân sự của Nga.

Bình luận về vấn đề này, Phó Chủ tịch đảng “Nước Nga công bằng” trong Duma Quốc gia Nga là ông Oleg Nilov cho rằng, Nga nên trở lại các căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba. Đó là những căn cứ hết sức cần thiết cho quân đội Nga trong việc bảo đảm an ninh của đất nước và trên thế giới

“Nếu người ta không muốn nói chuyện với chúng ta bằng ngôn ngữ ngoại giao, thì chúng ta sẽ đấu tranh với mọi mối đe dọa trên thế giới. Điều đó áp dụng trước hết với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và tất cả những kẻ bảo trợ chúng” - ông Oleg Nilov tuyên bố.

Tuy nhiên, trước đây Giám đốc Vụ Mỹ-Latin thuộc Bộ Ngoại giao Nga là ông Alexander Schetinin đã từng tuyên bố, nước này sẽ không mở căn cứ quân sự ở Cuba và cũng chưa bao giờ đề xuất vấn đề này với giới lãnh đạo quốc gia Mỹ Latin này.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27S của Nga chuẩn bị rời căn cứ không quân Stargard (Ba Lan) về nước vào ngày 02 tháng 7 năm 1992, chấm dứt sự hiện diện ở Đông Âu

Vị quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, quan hệ của nước này với Cuba đang theo một hướng hoàn toàn khác, còn vấn đề khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Cuba lại là một khía cạnh khác, nhưng Nga hoàn toàn không có ý định “xây dựng một cái gì ở đó”.

Trước đó, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết Nga muốn thiết lập tại Cuba một trung tâm hiệu chuẩn GLONASS. Còn vào năm 2013, Nga và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận thành lập một trạm hậu cần-kỹ thuật cho tàu chiến và máy bay Nga hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ có hơn 800 căn cứ quân sự trên toàn thế giới

Được biết, ngay cả sau khi rút phần lớn quân lực ra khỏi Afghanistan và Iraq, Hoa Kỳ vẫn bao vây cả thế giới bằng mạng lưới căn cứ quân sự khổng lồ. Hiện nay quân đội Mỹ có tới gần nghìn căn cứ quân sự ở nước ngoài, trên cả 5 châu lục, đặc biệt là châu Âu.

Giáo sư trường Đại học Hoa Kỳ ở Washington David Wynn viết trên tạp chí The Nation rằng, hiện Mỹ đang có khoảng 800 căn cứ quân sự ở hải ngoại, chiếm 95% tổng số các đơn vị đồn trú bên ngoài lãnh thổ của toàn thế giới, tức là tất cả các quốc gia khác cộng vào mới được hơn 30 căn cứ.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ chỉ có phát triển theo chiều hướng tăng lên chứ chứ không hề giảm đi. Hàng trăm đơn vị Mỹ đồn trú rải rác tại 80 quốc gia trên toàn thế giới, từ Australia (châu Úc), Bulgaria (châu Âu), Colombia (châu Mỹ), Qatar (châu Á) và đến tận Kenya (châu Phi).

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-muon-lap-can-cu-o-cuba-viet-nam-my-tho-o-3320406/