Nga mắc bẫy khi cố gắng đàm phán với Mỹ và NATO?

Nga mắc bẫy với chính sách của mình khi nỗ lực tiến hành những cuộc đàm phán với Mỹ và NATO, đây là những gì được một chuyên gia phân tích nổi tiếng người Anh nhận định.

Nga mắc bẫy khi đặt quá nhiều hy vọng trong các cuộc đàm phán với Mỹ và NATO, Washington có thể sử dụng điều này để làm vỏ bọc cho việc gửi các lô hàng vũ khí mới tới Ukraine. Quan điểm trên được ông Finian Cunningham - một chuyên gia phân tích có tiếng người Anh trình bày.

Như nhà phân tích lưu ý, ngày nay rất nhiều điều trên thế giới phụ thuộc chặt chẽ vào cách mà Mỹ cũng như các đồng minh NATO phản ứng trước những lời yêu cầu từ phía Nga.

Cần phải nhắc lại, trước đó Moskva đã gửi cho Washington một dự thảo hiệp ước an ninh, trong đó có một đề xuất tương ứng. Ngoài ra Nga còn yêu cầu NATO xúc tiến từ bỏ bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Ukraine và các nước láng giềng.

Theo chuyên gia Finian Cunningham, nếu yêu cầu trên bị phớt lờ, rõ ràng Mỹ và các đối tác của họ trong Liên minh NATO chỉ sử dụng đối thoại với Moskva để tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự gần biên giới Nga.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiên nhẫn của Moskva đang cạn kiệt. Đặc biệt như Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nói, Moskva hoàn toàn không lừa dối khi đưa ra các yêu cầu an ninh của mình đối với NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói về điều tương tự. Ông nhấn mạnh rằng nếu các nước trong Liên minh không đáp ứng đầy đủ, Nga sẽ buộc phải thực hiện một số biện pháp kỹ thuật và quân sự để đảm bảo an ninh cho chính mình.

Đồng thời nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo, bản thân tối hậu thư này của Moskva có thể chỉ được NATO sử dụng như một tấm bình phong nhằm che đậy hoạt động xây dựng lực lượng quân sự gần Nga.

Thật vậy, Mỹ khó có thể đồng ý cho Ukraine trở thành thành viên NATO. Tuy nhiên hiện nay Kiev vẫn được coi là đối tác chính thức của Liên minh, thậm chí một số chính trị gia tại Washington đang nghiêm túc xem xét việc đưa Ukraine vào cơ chế an ninh tập thể của NATO.

Tổng thống Putin đã nói rất rõ vấn đề này trong cuộc họp báo gần đây của ông. Theo nhà lãnh đạo Nga, NATO thường nói về sự cần thiết phải đối thoại, nhưng trên thực tế, tất cả chỉ dẫn đến việc bơm vũ khí vào Ukraine thậm chí còn lớn hơn.

Và thực sự là như vậy, kể từ sau cuộc chính biến ở Kiev năm 2014 mà theo Nga là có sự hỗ trợ tích cực từ phương Tây, Washington đã cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hơn 2,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó như một lời tri ân, Tổng thống Joe Biden đã phân bổ vào ngân sách quốc phòng của nước mình khoản viện trợ 300 triệu USD cho Kiev. Ngoài ra Lầu Năm Góc còn khởi động chương trình vận chuyển vũ khí từ Afghanistan đến Ukraine.

Chưa dừng lại đây, Mỹ cũng bắt đầu chia sẻ thông tin cho các đồng nghiệp Ukraine của họ. Ví dụ, trong một bài báo gần đây của The New York Times, Lầu Năm Góc nói thẳng rằng họ đang tích cực chia sẻ thông tin tình báo với chính quyền Kiev.

Điều đáng nói hơn, những tin tức trên được thu thập trong quá trình giám sát biên giới Nga và điều này, ngay cả theo ý kiến của nhiều chính trị gia Mỹ - là một dấu hiệu rất xấu bởi vì về lý thuyết, có dữ liệu như vậy, Ukraine có thể quyết định giáng đòn đầu tiên vào Nga.

Đó là lý do tại sao chuyên gia Finian Cunningham kết luận, tin tức mới nhất về các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 10 và 12/1/2022 giữa Mỹ, NATO và Nga về vấn đề Ukraine cần được thận trọng xem xét.

Tất nhiên có thể Nhà Trắng thực sự muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Nhưng kịch bản nhiều khả năng xảy ra hơn đó là các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch trở thành một cái bẫy đối với Nga, và Mỹ thậm chí sẽ có nhiều thời gian hơn để hỗ trợ Ukraine.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-mac-bay-khi-co-gang-dam-phan-voi-my-va-nato-post491253.antd