Nga lần đầu sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 mang đầu đạn kép 'trọng lượng khủng'

Mảnh vỡ tên lửa hành trình Kh-101 bị phòng không Ukraine bắn rơi gần đây đã cho thấy điều đặc biệt bên trong.

Các kênh truyền hình Ukraine đưa tin, trong cuộc tấn công tên lửa mới đây, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 mang theo đầu đạn kép.

Phiên bản sửa đổi của tên lửa hành trình Kh-101 đã nhận được thêm đầu đạn, do vậy tổng khối lượng nổ tăng từ 400 kg lên khoảng 800 kg.

Có lẽ không gian cho một đầu đạn bổ sung đã được tạo ra bằng cách giảm thể tích của thùng nhiên liệu, điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến tầm bay của tên lửa Kh-101.

Tuy nhiên trong bối cảnh chiến trường Ukraine, khi mục tiêu hai bên ở khoảng cách khá gần thì điều này không quá quan trọng.

Tầm bắn của tên lửa Kh-101 ước tính khoảng 5.500 km. Thông số như vậy là không cần thiết, do vậy rõ ràng một quyết định đã được đưa ra đó là giảm một nửa phạm vi bay, đồng thời tăng gấp đôi tải trọng.

Như vậy, Kh-101 trở thành tên lửa hành trình mang theo đầu đạn mạnh đứng hàng thứ hai sau Kh-22, nhưng độ chính xác cao hơn.

Bên cạnh đầu đạn, tên lửa hành trình Kh-101 đã được các nhà thiết kế thực hiện khá nhiều cải tiến so với thời điểm khi mới tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trên đất Ukraine.

"Tên lửa hành trình Kh-101 hiện đã được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và phòng vệ chủ động", ông Vadim Skibitsky - đại diện Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Sử dụng ví dụ về tên lửa hành trình Kh-101, phía Ukraine đã nói về cách Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành điều chỉnh thành công thiết bị quân sự như thế nào trước những thách thức mới.

"Nước Nga đang học hỏi khá nhanh. Tôi chỉ cho bạn một ví dụ - tên lửa hành trình Kh-101 hoàn toàn khác với loại được sử dụng vào năm 2022 khi nó đã có hệ thống tác chiến điện tử, phòng vệ chủ động, mồi bẫy nhiệt", ông Skibitsky nhấn mạnh.

Tính năng mới của vũ khí tấn công nói trên được xác thực bởi trước đó đã xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh tên lửa hành trình Kh-101 của Nga bắn mồi bẫy nhiệt khi bay qua lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên điều này có thể khiến giá thành tên lửa Kh-101 vượt xa con số 13 triệu USD/quả như thông tin đã được đăng tải trước đó, khiến việc sản xuất trở thành gánh nặng rất lớn đối với Nga trong điều kiện hứng chịu vô số lệnh trừng phạt.

Tuy vậy mặc dù đã được cải tiến đáng kể nhưng tên lửa hành trình Kh-101 vẫn bị phát hiện còn tồn tại vô số điểm yếu, thể hiện rõ qua kết quả nghiên cứu mảnh vụn từ những quả đạn bị bắn rơi tại hiện trường.

Đầu tiên là lớp sơn phủ bề mặt của tên lửa Kh-101 không có tác dụng làm giảm tín hiệu phản xạ radar của quả đạn như những gì người Nga tuyên bố, độ dày cũng không đạt yêu cầu.

Thứ hai, các phép đo hệ số phản xạ bề mặt của Kh-101 đã chứng minh rằng nó không ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của tên lửa trong phạm vi nhận diện của radar theo bất kỳ cách nào.

Cuối cùng, phần thân của tên lửa hành trình Kh-101 có vẻ chưa được tối ưu hóa hoàn toàn cho đặc tính tàng hình khi động cơ của nó vẫn bị lộ, nhất là khi tín hiệu hồng ngoại chưa được triệt tiêu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-lan-dau-su-dung-ten-lua-hanh-trinh-kh-101-mang-dau-dan-kep-trong-luong-khung-post571702.antd